Mấy phương pháp cấp cứu bỏng
Cấp cứu bỏng Khi vết bỏng nhẹ, không sâu lắm, diện tích không lớn lắm thì dễ tìm ra thuốc chữa bỏng ở xung quanh. - Dùng nước lạnh: khi bỏng nhẹ chỉ cần dúi tay vào ngâm trong chậu nước lạnh, càng sớm càng tốt, có tác dụng giảm mức độ phá hoại của nhiệt độ với tổ chức tế bào. ...

Cấp cứu bỏng
Khi vết bỏng nhẹ, không sâu lắm, diện tích không lớn lắm thì dễ tìm ra thuốc chữa bỏng ở xung quanh.
- Dùng nước lạnh: khi bỏng nhẹ chỉ cần dúi tay vào ngâm trong chậu nước lạnh, càng sớm càng tốt, có tác dụng giảm mức độ phá hoại của nhiệt độ với tổ chức tế bào. Ngâm khoảng 20 phút là được, nhiệt độ của nước càng thấp càng tốt.
- Dùng dấm ăn: lấy dấm ăn bôi, xoa rửa lên vết bỏng, sẽ thấy giảm đau và giảm độ sâu của vết bỏng.
- Dùng nước mắm, xì dầu: khi bị bỏng, có thể dùng xì dầu hoặc nước mắm dội lên vết bỏng, công hiệu rất tốt.
- Xà phòng: vừa bị bỏng hãy xát ngay xà phòng (đã rửa sạch sẽ) trực tiếp lên chỗ bị bỏng, hình thành một tầng mỏng (không nên quá mỏng). Thông thường, sau 1 - 2 giờ, đem rửa sạch, da sẽ trở lại như cũ. Nếu vẫn thấy đau rát, hãy tiếp tục xát xà phòng.
- Hồ dán: Nếu bị bỏng nước sôi, có thể lập tức bôi lên chỗ bỏng một lớp hồ dán để đậy chỗ đó lại.
- Nước chè: chẳng may bị bỏng lửa, bạn có thể dùng nước chè rửa chỗ bỏng, sẽ thấy giảm hẳn đau.
- Nước đường: hòa tan một ít đường trắng với nước lạnh gấp 3 lần. Sau đó dùng bông sạch tẩm nước đường bôi nhẹ liên tục lên chỗ đau, hoặc dùng một miếng vải phin to bằng chỗ bỏng, ngâm ướt trong nước đường, rồi phủ lên chỗ đau, giữ ẩm khoảng 1 - 2 giờ. Nếu ngón tay, ngón chân bị bỏng lửa cũng có thể ngâm nước đường từ nửa giờ đến một giờ.
Nếu không kịp hòa tan đường, có thể trực tiếp dùng tay bốc đường rắc vào chỗ đau, dùng nước lạnh (nước máy cũng được) rỏ lên trên lớp đường, cho chỗ ấy âm ấm. Sau 2 tiếng có thể rửa sạch, nếu như vẫn đau, làm lại như trên một lần nữa.
Khi mới xoa đường, sẽ cảm thấy ran rát, nhưng sau lịm dần và không có bọt sủi lên, không để lại dấu vết. Phương pháp này không hợp với những vết bỏng đã sùi bọt lên. Vết bỏng loang rộng hay bị bỏng hóa học thì cần phải cho vào bệnh viện ngay.
- Màng trong trứng gà: Sau khi xử lý tiêu độc vết thương, lấy một cái màng trong của trứng gà tươi, dán mặt sạch lên vết thương. Cứ một ngày thay một lần, qua 3 - 5 ngày là khỏi.
- Nước gừng sống: Giã nát gừng sống, vắt lấy nước, dùng bông sạch tẩm nước gừng bôi lên chỗ bỏng, sẽ thấy vết bỏng giảm xuống. Khi nào thấy khô khô, lại tiếp tục bôi nước gừng lên, duy trì liền trong 36 tiếng.
Ngoài ra, có thể bôi lên chỗ bỏng bằng lòng trắng trứng gà, dầu lạc, công hiệu cũng rất tốt.
Khi đang mặc quần áo hoặc đi giày mà bị bỏng, không vội vàng cởi quần áo, cởi giày chỗ bị bỏng mà hãy lấy nước lạnh sạch, nước muối ăn hoặc dấm ăn vẩy hoặc ngâm cho thấm chỗ quần áo đó, sau mới cởi ra thì lớp da không bị bóc ra cùng với quần áo.
Nếu bị bỏng nặng thì lập tức phải tới bệnh viện ngay.