Tôi sinh cháu thứ hai (con gái) đuợc vài ngày thì phát hiện ra ở bộ phận sinh dục của cháu có một ít máu. Tôi rất lo lắng, không biết nói bị bệnh gì?
(Ảnh minh họa) Đáp: Máu chảy ra ở bộ phận sinh dục của bé gái vài ngày sau khi đẻ không phải là bệnh và cũng chẳng có gì nguy hiểm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của chất nội tiết (hormon) sinh dục của người mẹ qua nhau thai truyền sang cho con vào thời kỳ trước khi chuyển dạ. Chất ...

(Ảnh minh họa)
Đáp: Máu chảy ra ở bộ phận sinh dục của bé gái vài ngày sau khi đẻ không phải là bệnh và cũng chẳng có gì nguy hiểm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của chất nội tiết (hormon) sinh dục của người mẹ qua nhau thai truyền sang cho con vào thời kỳ trước khi chuyển dạ. Chất nội tiết sinh dục đó có tác dụng gây xung huyết ở bộ phận sinh dục, và có thể gây nên hiệnt ượng "kinh nguyệt" giả tạo ở bé gái mới sinh. Hiện tượng này chỉ thấy vài ngày sau khi đẻ và nên xem đó là sự bình thường (không có tính chất bệnh lý). Nó không phải là biểu hiện "kinh nguyệt" thực sự như các thiếu nữ ở tuổi dậy thì, mặc dù đều do tác động của chất nội tiết sinh dục. Hormon gây ra kinh nguyệt ở các thiếu nữ và phụ nữ là do buồng trứng tiết ra; còn hormon gây ra "kinh nguyệt" giả ở bé gái mới đẻ không phải do buồng trứng của đứa bé tiết ra mà là do mẹ truyền sang, nó 'được thừa hưởng" một ít từ mẹ mà thôi.
Chỉ vài ngày sau, chất nội tiết đó bị đào thải ra ngoài thì hiện tượng "kinh giả" đó cũng biến mất luôn. Không có gì đáng lo và cũng chẳng cần chữa trị gì cả.
Trường hợp có sự chảy máu ở nơi khác nữa thì phải nghĩ tới bệnh về máu và cần được khám ngay