24/05/2018, 10:12

Loại cây nào có thể tích nhiều nước nhất?

Ảnh minh họa Trên cao nguyên brazil ở chau Nam Mỹ có một loại cây cọc sợi, hình dáng của nó rất đặc biệt, ở giữa thì thô, hai đầu thon nhỏ, thân cây trong giống hình củ cải. Mỗi khi giao thời giữa mùa mưa và mùa khô, những lá xanh trên cành ở đỉnh cây cọc sợi lại bắt đầu xơ xác, ...

Ảnh minh họa

Trên cao nguyên brazil ở chau Nam Mỹ có một loại cây cọc sợi, hình dáng của nó rất đặc biệt, ở giữa thì thô, hai đầu thon nhỏ, thân cây trong giống hình củ cải. Mỗi khi giao thời giữa mùa mưa và mùa khô, những lá xanh trên cành ở đỉnh cây cọc sợi lại bắt đầu xơ xác, sau đó nở ra những bông hoa đỏ chói, trông xa giống như một bình hoa lớn được cắm lên trên những bông hoa. Vì vậy người ta còn gọi nó là “ cây bình tử”.

Cây cọc sợi này có khả năng tích nước rất lớn, điều này gắn liền với môi trường sống của nó. Trên cao nguyên Brazil, khí hậu được phân làm 2 mùa là mùa mưa và mùa khô. Đến mùa mưa, rễ của cây cọc sợi sẽ vươn xuống mạch nước dưới lòng đất, hút một lượng nước mưa, ra sức tích trữ lượng nước mưa thừa vào trong “ cái bình” lớn của mình. Mỗi mùa mưa qua đi, cây cọc sợi nói chung có thể tích trữ được 2 tấn nước. Lúc này, cây cọc sợi giống như là một tháp nước màu lục, không còn sợ gì đến mùa khô tới.

Tới mùa khô, cây cọc sợi còn có thể tự bảo vệ bản thân mình, chỉ mọc ra rất ít cành lá để giảm bớt sự bốc hơi và tổn thất lượng nước trong cơ thể. Lúc này, cây cọc sợi cũng chính là cây hộ mệnh cho những người đi du lịch đang khát nước.

0