Tại sao vùng đông nam Trung Quốc mưa nhiều, còn vùng tây bắc lại khô hạn?
Trung Quốc là một vùng đất rộng lớn, lượng mưa trung bình hàng năm ở các vùng có sự khác biệt rất lớn, nói tổng thể thì phần đông nam mưa nhiều, vùng đất đai ở tây Bắc lại khô hạn. Đó chủ yếu là do điều kiện tạo thành mây gây mưa quyết định. Phần đông nam Trung Quốc nằm gần Thái Bình ...
Trung Quốc là một vùng đất rộng lớn, lượng mưa trung bình hàng năm ở các vùng có sự khác biệt rất lớn, nói tổng thể thì phần đông nam mưa nhiều, vùng đất đai ở tây Bắc lại khô hạn. Đó chủ yếu là do điều kiện tạo thành mây gây mưa quyết định.
Phần đông nam Trung Quốc nằm gần Thái Bình Dương, phần tây nam nằm gần Ấn Độ Dương, gió đông nam hoặc gió tây nam của mùa hè có thể mang theo luồng không khí đại dương thổi vào trong lục địa, làm lượng mưa vùng đông nam rất dồi dào. Ngoài ra, mùa hè và mùa thu, phần đông nam Trung Quốc thường hay có bão. Lượng nước mưa do bão đem lại càng làm tăng lượng mưa của khu vực đông nam.
Khu vực tây bắc của Trung Quốc chịu ảnh hưởng rất nhỏ của đại dương, lượng hơi nước cũng rất ít, do vậy đã dẫn đến lượng mưa ở vùng này rất hiếm. Ở vùng tây bắc, ngoài một số khu vực đặc biệt chịu ảnh hưởng của địa hình nên có mưa và tuyết tương đối nhiều ra, thì phổ biến là khô hạn. Một số vùng thung lũng như Thổ Lỗ Phiên, Tử Đạt Mộc thì lượng mưa hàng năm đều dưới 50mm. Sa mạc lớn Tháp Khắc Lạp mộc ở trong thung lũng Tháp Lý Mộc rất khô hạn, rất ít khi có mưa, có lúc hạt mưa còn không rơi được xuống mặt đất, càng làm cho không có hơi nước bốc hơi vào không khí.