Bạn hiểu gì về lục đẳng tinh?
Thứ ba - 10/07/2012 14:10 Các nhà thiên văn học đã dựa theo độ sáng của các hằng tinh ( Độ sáng này là chỉ độ sáng mà chúng ta cảm nhận thấy bằng mắt thường chứ không phải là độ sáng của bản thân hằng tinh ), để chia các hằng tinh ra làm 6 cấp độ. Trong đó sáng ...
Các nhà thiên văn học đã dựa theo độ sáng của các hằng tinh ( Độ sáng này là chỉ độ sáng mà chúng ta cảm nhận thấy bằng mắt thường chứ không phải là độ sáng của bản thân hằng tinh ), để chia các hằng tinh ra làm 6 cấp độ. Trong đó sáng nhất là cấp 1 kế đó là đến cấp 2 và cấp 3 … Dùng mắt thường có thể thấy hằng tinh tối nhất chính là hằng tinh cấp 6.
Để chia cấp độ của các ngôi sao nhất định phải đoán được độ sáng của hằng tinh. Một hằng tinh có độ sáng là 0 là rất sáng, hằng tinh có độ sáng là 5 thì vừa mới được nhìn thấy. Trong thực tế độ sáng của những hằng tinh sáng là số âm. Ngôi sao Thien lang sáng nhất trong bầu trời có độ sáng là -1.5. Phương pháp phân chia đẳng cấp của các ngôi sao đã có từ 2000 năm trước, thiên văn học cận đại đã sử dụng phương pháp phân chia này và đã đặt ra chỉ số chênh lệch về độ
Siêu tân tinh trong hệ Ngân hà, Trung Quốc là nước phát hiện ra những ngôi sao siêu tân tinh lớn nhất trên thế giới. Cho đến ngày 4/3/1998 đài quan sát Hưng Long của Trung Quốc tổng cộng đã phát hiện được 34 ngôi sao siêu tân tinh. Trong lĩnh vực phát hiện và nghiên cứu những ngôi sao siêu tân ở khoảng cách gần Trung Quốc đứng vào hàng thứ nhất.
Việc nghiên cứu các ngôi sao tân tinh đã mở ra một cánh cửa lớn cho việc tìm hiểu khởi nguồn vũ trụ, quan sát diễn biến của các hành tinh, mở ra càng nhiều hơn các bí mật trong bầu trời không gian.
Cần ghi rõ nguồn tin www.hoidap.vinhphucdost.gov.vn khi đăng tải thông tin từ website này