Tại sao các cụ ở quê hay nói "hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi"?
Tượng đài Lê Lợi Lê Lai là danh tướng của Lê Lợi, ông chính tên Nguyễn Thận, quê ở Dang ta, Thuỵ Nguyên, Thanh Hoá. Cuối năm Mậu tuất 1418 Bình định Vương Lê Lợi bị quân Minh vây chặt, tình thế nguy kịch, thoát ra không được, thủ hiểm thì sẽ chết hết vì không có lương thực. Lê Lai ...

Tượng đài Lê Lợi
Lê Lai là danh tướng của Lê Lợi, ông chính tên Nguyễn Thận, quê ở Dang ta, Thuỵ Nguyên, Thanh Hoá. Cuối năm Mậu tuất 1418 Bình định Vương Lê Lợi bị quân Minh vây chặt, tình thế nguy kịch, thoát ra không được, thủ hiểm thì sẽ chết hết vì không có lương thực. Lê Lai đã thưa: "Thân vương là trọng, cả nước trông vào một ngài, ví bằng có mệnh hệ gì thì sao đuổi được giặc Minh ra khỏi bờ cõi?". Lê Lai tình nguyện ăn mặc giả vua đem 500 quân tiến ra khiêu chiến. Vì giặc đông hơn nên Lê Lai bị giặc bắt và giết hại. Lê Lợi thừa cơ quân địch sơ hở đã giả làm tiều phu trốn thoát. Về sau Lê Lợi chấn chỉnh được binh đội và đến năm 1427 lập nên kì tích Chi Lăng. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua (Lê Thái Tổ), Ông đã truy Lê Lai là đệ nhất công thần và quy định rằng sau này trước ngày giỗ ông phải cúng Lê Lai trước một ngày. Nhân dân vùng thanh nghệ đã truyền tụng câu ca dao: "Hăm mố Lê Lai, Hăm hai lê lợi".