08/02/2018, 10:22

Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu? Điểm danh 15 người tình của Phạm Băng Băng

Cô cũng đã đóng trong nhiều các bộ phim truyền hình nhiều tập Hoàn Châu cách cách (Kim Tỏa) và Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên (Tiểu Tinh Đình), A Na công chúa (công chúa A Na), v.v… đã được nhiều người biết đến. Thông tin tiểu sử ...

Cô cũng đã đóng trong nhiều các bộ phim truyền hình nhiều tập Hoàn Châu cách cách (Kim Tỏa) và Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên (Tiểu Tinh Đình), A Na công chúa (công chúa A Na), v.v… đã được nhiều người biết đến.

Thông tin tiểu sử của Phạm Băng Băng  – Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu?

Gia đình và tiểu sử Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng sinh vào ngày 16 tháng 9 năm 1981 ở tại y viện 401, Thanh Đảo, Sơn Đông. Sau đó thì gia đình cô đã chuyển đến sinh sống ở Yên Đài cũng đã thuộc tỉnh Sơn Đông. Cha cô, ông Phạm Đào, vốn là ca sỹ ở trong đoàn văn công hàng không hải quân, sau chuyển nghiệp về địa phương nhưng mà vẫn tiếp tục tham gia văn nghệ. Bà Trương Truyền Mỹ, mẹ cô đã từng là diễn viên múa. Do chịu ảnh hưởng từ cha mẹ nên đã từ nhỏ cô đã yêu thích văn nghệ. Cô có một em trai kém mình 19 tuổi.

Quá trình hoạt động

Trước năm 2007

Năm 15 tuổi, Phạm Băng Băng đã được nhận vào học trường minh tinh Hằng Thông Thượng Hải của đạo diễn lão thành Tạ Tấn. Thời gian này, cô cùng với nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa đã đóng chung trong phim truyền hình “Nữ Cường Nhân”. Lưu Tuyết Hoa đã tiến cử cô với nhà sản xuất Quỳnh Dao, đã tham gia vào series truyền hình ăn khách “Hoàn Châu Cách Cách”. Năm 2000, Phạm Băng Băng đã chấm dứt hợp đồng với công ty của Quỳnh Dao, cô đã chuyển sang làm việc tại công ty giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ. Cô góp mặt ở trong nhiều TV series của hãng này và đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Năm 2004, sau thành công của Cell Phone (Thủ Cơ), Phạm Băng Băng đã bắt đầu tích cực tham gia đóng điện ảnh. Năm 2006, bộ phim Lost In Beijing với những phân cảnh khá nhạy cảm khiến Phạm Băng Băng đã gặp nhiều ảnh hưởng, tuy phim được đề cử tại một số LHP Quốc tế, trong đó có LHP Berlin nhưng mà bị cấm chiếu tại Đại lục sau khi phát hành.

Từ năm 2007 đến nay

Năm 2007, Phạm Băng Băng đã mở studio của mình (Phạm Băng Băng công tác thất), lấy tên giao dịch là “Công ty truyền thông ảnh thị Băng Băng”, cô đã bắt tay vào công việc sản xuất phim, trở thành nhà chế tác trẻ nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Cô lần lượt cùng với êkip của mình sản xuất hai phim truyền hình Rouge Snow (Yên Chi Tuyết) và Jin Da Pan (Kim Đại Ban). Phạm Băng Băng đã còn thành lập một trường nghệ thuật tư nhân. Hoạt động của cô có nhiều chuyển biến ở trong khoảng thời gian này.

Năm 2009, lần thứ 2 cô hợp tác với nữ đạo diễn Lý Ngọc trong “Buddha Mountain” (Quan Âm Sơn). Bộ phim nhận giải Cống hiến nghệ thuật và Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở  tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 23.


Cô là ngôi sao dưới 30 tuổi có thu nhập cao nhất năm 2010 tại Trung Quốc.

Công tác xã hội

– Tháng 11,năm 2008 ở tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn điện ảnh Tây An, Phạm Băng Băng đã được bổ nhiệm làm Phó trưởng đoàn đoàn kịch trực thuộc tập đoàn khi cô 27 tuổi.

– Đại sứ Quỹ Vì người nghèo Trung Quốc.

– Đại sứ từ thiện Hiệp hội Từ thiện Bắc Kinh.

– Đại sứ Hình tượng Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân lần thứ 26.

– Dự án cá nhân của cô : Hỗ trợ phẫu thuật khuyết tật tim bẩm sinh cho 271 trẻ em ở A Lý Tây Tạng.

Giải thưởng

Giải thưởng điện ảnh của cô

– Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải điện ảnh Bách Hoa lần thứ 27, phim “Cell Phone”

– Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Á Âu lần thứ 04, phim “Lost In Beijing”

– Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải điện ảnh Kim Mã Đài Loan lần thứ 44, phim “The Matrimony”

– Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Tokyo lần thứ 23, phim “Buddha Mountain”

– Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Sinh viên Bắc Kinh lần thứ 18, phim “Buddha Mountain”

Các giải thưởng khác

– Năm 2000 “ngôi sao truyền hình yêu thích của tôi” – giải “Đại chúng điện thị”

– Năm 2003 được bình chọn “Trung Quốc thập đại hồng tinh”

– Năm 2004 Nữ diễn viên được yêu thích nhất – Đài truyền hình Nam Phương Quảng Đông

– Năm 2004 Chinese Film Media Awards – Nữ diễn viên được yêu thích (Mainland)

– Năm 2006 QQ Entertainment Awards – Nữ diễn viên được yêu thích (Mainland)

– Năm 2007 QQ Entertainment Awards – Nữ diễn viên được yêu thích (Mainland)

– Năm 2009 Giải Kim Phượng Hoàng lần thứ 12 của Học hội biểu diễn nghệ thuật điện ảnh Trung Quốc

– Năm 2009 “Nhà chế tác xuất sắc” của đài truyền hình Phúc Kiến

– Năm 2009 Đứng đầu danh sách 50 người đẹp nhất Trung Quốc năm 2009 của “Beijing News” ( Liên tục 5 năm được chọn vào danh sách )

– Năm 2009 QQ Entertainment Awards – Outstanding Movie Character

– Năm 2010 “Nữ diễn viên điện ảnh của năm” mạng điện tử Sina

– Năm 2010 “Nữ diễn viên được hoan nghênh nhất năm” tại Lễ trao giải thường niên của báo “Esquire” Trung Quốc

– Năm 2010 “10 ngôi sao mới được quan tâm nhất” theo “Hollywood Reporter”

– Năm 2010 Giải Hoa Đỉnh – Favorite TV Star

Xinh đẹp, tài năng và rất nổi tiếng nên việc “nữ hoàng thị phi” của làng giải trí Hoa ngữ đã được cánh đàn ông đeo đuổi là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, ít ai ngờ  được là cô lại có quá nhiều người tình.

Mối tình đầu của Phạm Băng Băng là một nam sinh trường nhạc đẹp trai. Năm ấy cô đã mới 13 tuổi.

Sau khi mà đóng Hoàn Châu cách cách, Phạm Băng Băng thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhà sản xuất phim trẻ tuổi Giả Vân. Dù đương sự phủ nhận nhưng mà báo chí Trung Quốc lúc ấy cho rằng Giả Vân đã đang “bao” Phạm Băng Băng, bỏ ra hơn 100 triệu Nhân dân tệ để lăng xê người đẹp.

Theo một người bạn thân của Phạm Băng Băng đã tiết lộ, Phạm Băng Băng và Lục Nghị cũng đã “phim giả tình thật” khi diễn chung Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên và Tiếng sét ái tình. Tuy nhiên, do không hạp tuổi nên họ đã lặng lẽ chia tay.

Khi đóng cặp với nhau ở trong phim Thanh xuân xuất kích (1999), Phạm Băng Băng và Phan Việt Minh nảy sinh tình cảm, ghi dấu bằng nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh.

Trong thời gian tham gia bộ phim Đặc cảnh uy long, người ta đã từng phát hiện Phạm Băng Băng lên nhà Hồng Kim Bảo lúc nửa đêm, mãi đến 5 giờ sang hôm sau mới ra về. Có tin đồn, cậu em trai nhỏ hơn cô 19 tuổi Phạm Thừa Thừađã  chính là con của Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo.

Phạm Băng Băng đã từng bị đồn là tình phụ của Huỳnh Trung Lỗi – ông chủ hãng phim nổi tiếng Hoa Nghị Huynh Đệ.

Khi đóng Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Phạm Băng Băng đã không những “phim giả tình thật” với Lục Nghị, mà cô còn có mối quan hệ mập mờ cùng chàng Công Tôn Sách – Nhậm Tuyền. Dĩ nhiên, Phạm Băng Băng phủ nhận.

Năm 2002, báo chí Trung Quốc đã phát hiện Phạm Băng Băng và Lý Giải có những cử chỉ thân mật quá mức ờ trên phim trường Trần ai lạc định.

Năm 2003, có thông tin ông trùm điện ảnh Hong Kong Dương Thụ Thành cũng đã “bao” Phạm Băng Băng.

Vương Học Binh là người tình thứ hai được Phạm Băng Băng thừa nhận sau mối tình đầu thời học sinh. Tình yêu của họ bắt đầu từ năm 2004 và kết thúc vào năm 2006.

Tháng 7/2004, Phạm Băng Băng và Trương Vệ Kiện cũng đã bị đồn thổi yêu nhau khi đã diễn chung bộ phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết. Phim hoàn thành thì chuyện tình này cũng đã kết thúc.

Năm 2006, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 25, Phạm Băng Băng cũng đã công khai hôn lên má của Hạ Vũ, dù lúc ấy Hạ Vũ đã đang có bạn gái là nữ diễn viên Viên Tuyền.

Năm 2007, xuất hiện ở trong buổi tiệc kỷ niệm 12 năm thành lập của Hãng Hoa Nghị Huynh Đệ, Phạm Băng Băng cũng đã tự nhiên ngồi lên đùi nhà sản xuất Trương Kỷ Trung, khiến báo chí hao tốn giấy mực viết về mối quan hệ này.

Mối quan hệ của Phạm Băng Băng với đại gia nhà đất Hứa Gia Ấn cũng từng nằm trong “vòng quan sát” của giới truyền thông.

Trong số các đại gia gắn liền tên tuổi của Phạm Băng Băng đã còn có Mục Hiểu Quang. Chính ông là người đã “hỗ trợ” cho người đẹp thành lập công ty riêng.

Key: Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu, Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu, Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu, Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu, Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu, Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu, Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu, Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu, Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu, Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu, Phạm Băng Băng sinh năm bao nhiêu

0