24/05/2018, 22:58

Nhận xét về tình trạng trẻ em lang thang ở Hà Nội

Tính đến năm 1989 dân số của thành phố Hà Nội là 1.999.042 người, với mật độ trung bình hơn 1025 người/1 km 2 trong đó tỷ lệ dân cư sống ở khu vực đô thị là 51,4% và ởkhu vực nông thôn là 48%. Những năm gần đây, trong dòng người di cư (vừa ...

Tính đến năm 1989 dân số của thành phố Hà Nội là 1.999.042 người, với mật độ trung bình hơn 1025 người/1 km 2 trong đó tỷ lệ dân cư sống ở khu vực đô thị là 51,4% và ởkhu vực nông thôn là 48%. Những năm gần đây, trong dòng người di cư (vừa lâu dài lẫn tạm thời) đến thành phố kiếm ăn sinh sống, số lượng trẻ em đã tăng lên rất nhiều, đến mức hiện tượng trẻ em lang thang (TELT) đã trở thành một vấn đề xã hội thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, của các cơ quan nhà nước cũng như của các tổ chức xã hội.Theo cách xác định phổ biến hiện nay, trẻ em lang thang là trẻ em không nhà không cửa, không nghề nghiệp và nơi ở ổn đinh, thường tụ tập, trú ngụ và kiếm ăn sinh sống ở một số khu vực, địa điểm, nhất là ở nơi công cộng của các thành phố, thị xã, trên các phương tiện và tuyến giao thông, những nơi có lễ hội, chùa chiền, danh lam thắng cảnh... Theo kết quả điều tra của chúng tôi, thành phần TELT ở đây theo độ tuổi gồm có: 7,6% dưới 10 tuổi, 69,5% từ 11 - 15 tuổi, 22,9% từ 16 đến 18 tuổi, trong đó có 73,7% nam giới và 26,3% nữ giới. Tỷ lệ các em ra đi một mình chiếm nhiều nhất tới 65,4% đặc biệt tập trung nhiều nhất ở các em trong độ tuổi 13 - 15, các em nhớ dưới 10 tuổi thường đi lang thang cùng hoặc hoặc ông bà, hoặc bố mẹ, hay anh em ruột thịt

Tham khảo chi tiết ở đây

0