23/05/2018, 18:41

Người ta lấy mẫu dưới đáy biển như thế nào?

Thứ ba - 27/05/2014 15:06 Ảnh minh họa Ngày xưa, các nhà khoa học chỉ có những tàu vót đơn giản để sưu tầm và thu nhập những mẫu vật dưới đáy biển. Ngày nay những công cụ điều khiển từ xa có thể được đưa đến những độ sâu cực lớn trong những tàu ngầm nhỏ ...

Thứ ba - 27/05/2014 15:06

Ảnh minh họa

Ngày xưa, các nhà khoa học chỉ có những tàu vót đơn giản để sưu tầm và thu nhập những mẫu vật dưới đáy biển.

Ngày nay những công cụ điều khiển từ xa có thể được đưa đến những độ sâu cực lớn trong những tàu ngầm nhỏ đặc biệt. Con tàu nghiên cứu đại dương Glomar Challenger được trang bị để khoan đáy biển tới tận độ sâu 7 km. Người ta bắt đầu bằngviệc gửi đi một bộ định vị bằng sóng âm (sonar) cho phép tàu đứng cố định trên một điểm dù ở trong dòng hải lưu.

Rồi một máy khoan hoạt động, và những mẫu vật được xếp trong một thùng côngtenơ và được đưa lên mặt biển. Những mẫu vật này đều là trầm tích hoặc loại đá cứng nhất.

0