Ngô Thì Vị 吳時位

Ngô Thì Vị 吳時位 (1774-1821), còn gọi là Ngô Vị 吳位 và còn có tên là Ngô Thì Hương 吳時香, tự Thành Phủ 成甫, hiệu Ước Trai 箹齋; là con út của Ngô Thì Sĩ, là em ruột của Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Trí. Ông không đỗ đạt gì nhưng có tài năng và rất nổi tiếng; năm 19 tuổi, được Gia Long thu nhận, cử làm Thiêm sự bộ Lại, rồi Hữu tham tri bộ Lại, tước Lễ Khê hầu, sau làm Hiệp trấn Lạng Sơn (1814-1817), Đề điệu trường thi Gia Định năm 1919. Ông hai lần đi sứ nhà Thanh, 1809 làm phó sứ và 1820 làm chánh sứ nhưng trên hành trình về nước, vừa qua biên giới thì bị bệnh mất khi mới 47 tuổi. Thơ văn của ông thu thập trong bộ "Ngô gia văn phái" dưới các tên sách "Mai dịch tu dư" (tập ký sự bằng thơ), ghi đầy đủ chi tiết cuộc đi sứ; "Thù phụng toàn tập" "Thành Phủ công thi văn", "Thành phủ công di thảo". Ông viết không nhiều nhưng phong cách độc đáo, thiên về ghi cảnh thực. Ông còn khảo cứu, biện luận tích xưa, phê phán nếp cũ lạc hậu; nêu cao tinh thần tự hào dân tộc... Bài thơ "Đề Hoàng Hạc Lâu" cho thấy thơ ông chứa chất nhiều tâm sự: Hán Thuỷ bên thành nhuốm sắc thâu (thu) Lầu không vắng vẻ thấy tiên đâu Bao giờ trở lại ơi hoàng hạc Chỉ thấy sông dài trắng bóng âu Bác Lý thơ thần mà chùn bút Ông Thôi quê cũ gợi thơ sầu Sứ giả Việt Nam Ngô Thì Vị Đánh bạo đề thơ viếng cảnh này Nguồn: http://www.baohatay.com.vn/intrang.asp?id=96250 Ngô Thì Vị 吳時位 (1774-1821), còn gọi là Ngô Vị 吳位 và còn có tên là Ngô Thì Hương 吳時香, tự Thành Phủ 成甫, hiệu Ước Trai 箹齋; là con út của Ngô Thì Sĩ, là em ruột của Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Trí. Ông không đỗ đạt gì nhưng có tài năng và rất nổi tiếng; năm 19 tuổi, được Gia Long thu nhận, cử làm Thiêm sự bộ Lại, rồi Hữu tham tri bộ Lại, tước Lễ Khê hầu, sau làm Hiệp trấn Lạng Sơn (1814-1817), Đề điệu trường thi Gia Định năm 1919. Ông hai lần đi sứ nhà Thanh, 1809 làm phó sứ và 1820 làm chánh sứ nhưng trên hành trình về nước, vừa qua biên giới thì bị bệnh mất khi mới 47 tuổi. Thơ văn của ông thu thập trong bộ "Ngô gia văn phái" dưới các tên sách "Mai dịch tu dư" (tập ký sự bằng thơ), ghi đầy đủ chi tiết cuộc đi sứ; "Thù phụng toàn tập" "Thành Phủ công thi văn", "Thành phủ công di thảo". Ông viết …

Ngô Thì Vị 吳時位 (1774-1821), còn gọi là Ngô Vị 吳位 và còn có tên là Ngô Thì Hương 吳時香, tự Thành Phủ 成甫, hiệu Ước Trai 箹齋; là con út của Ngô Thì Sĩ, là em ruột của Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Trí. Ông không đỗ đạt gì nhưng có tài năng và rất nổi tiếng; năm 19 tuổi, được Gia Long thu nhận, cử làm Thiêm sự bộ Lại, rồi Hữu tham tri bộ Lại, tước Lễ Khê hầu, sau làm Hiệp trấn Lạng Sơn (1814-1817), Đề điệu trường thi Gia Định năm 1919. Ông hai lần đi sứ nhà Thanh, 1809 làm phó sứ và 1820 làm chánh sứ nhưng trên hành trình về nước, vừa qua biên giới thì bị bệnh mất khi mới 47 tuổi.

Thơ văn của ông thu thập trong bộ "Ngô gia văn phái" dưới các tên sách "Mai dịch tu dư" (tập ký sự bằng thơ), ghi đầy đủ chi tiết cuộc đi sứ; "Thù phụng toàn tập" "Thành Phủ công thi văn", "Thành phủ công di thảo". Ông viết không nhiều nhưng phong cách độc đáo, thiên về ghi cảnh thực. Ông còn khảo cứu, biện luận tích xưa, phê phán nếp cũ lạc hậu; nêu cao tinh thần tự hào dân tộc... Bài thơ "Đề Hoàng Hạc Lâu" cho thấy thơ ông chứa chất nhiều tâm sự:

Hán Thuỷ bên thành nhuốm sắc thâu (thu)
Lầu không vắng vẻ thấy tiên đâu
Bao giờ trở lại ơi hoàng hạc
Chỉ thấy sông dài trắng bóng âu
Bác Lý thơ thần mà chùn bút
Ông Thôi quê cũ gợi thơ sầu
Sứ giả Việt Nam Ngô Thì Vị
Đánh bạo đề thơ viếng cảnh này

Nguồn: http://www.baohatay.com.vn/intrang.asp?id=96250
Ngô Thì Vị 吳時位 (1774-1821), còn gọi là Ngô Vị 吳位 và còn có tên là Ngô Thì Hương 吳時香, tự Thành Phủ 成甫, hiệu Ước Trai 箹齋; là con út của Ngô Thì Sĩ, là em ruột của Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Trí. Ông không đỗ đạt gì nhưng có tài năng và rất nổi tiếng; năm 19 tuổi, được Gia Long thu nhận, cử làm Thiêm sự bộ Lại, rồi Hữu tham tri bộ Lại, tước Lễ Khê hầu, sau làm Hiệp trấn Lạng Sơn (1814-1817), Đề điệu trường thi Gia Định năm 1919. Ông hai lần đi sứ nhà Thanh, 1809 làm phó sứ và 1820 làm chánh sứ nhưng trên hành trình về nước, vừa qua biên giới thì bị bệnh mất khi mới 47 tuổi.

Thơ văn của ông thu thập trong bộ "Ngô gia văn phái" dưới các tên sách "Mai dịch tu dư" (tập ký sự bằng thơ), ghi đầy đủ chi tiết cuộc đi sứ; "Thù phụng toàn tập" "Thành Phủ công thi văn", "Thành phủ công di thảo". Ông viết …
Bài liên quan

Tư Mã Tương Như 司馬相如

Tư Mã Tương Như 司馬相如 (179 tr.CN - 117 tr.CN) tự Trường Khanh 長卿, người ở Thành Đô đời nhà Hán. Giỏi về phú, bài Tử Hư phú của ông được Hán Vũ Đế rất khen ngợi. Sau khi triều kiến Hán Vũ Đế, ông lại làm bài Thượng lâm phú , rồi được phong một chức quan trong triều đình. Hai bài phú trên của ông có ...

Đông Xuyên Nguyễn Gia Trụ

Nguyễn Gia Trụ 阮嘉柱 (1903-1994) bút danh Đông Xuyên 東川, quê ở làng Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Ông là nhà thơ, dịch giả Việt Nam thời tiền chiến. Tác phẩm: - Mấy vần thơ (1936) - Thuyền thơ (1958) - Gió nồm - Bến chiều - Tuyển tập thơ Hán Việt (thơ dịch) - Ngư Phong thi trích dịch Thuyền thơ (1958)

Giản Chi Nguyễn Hữu Văn

Giản Chi (1904-2005) tên thật là Nguyễn Hữu Văn, quê ở làng Yên Quyết (làng Cót), phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ông là học giả, nhà văn, nhà giáo, nhà thơ và là một dịch giả Việt Nam. Tác phẩm: - Cô độc (dịch truyện Lỗ Tấn, 1954) - Cái đêm hôm ấy (dịch Somerset ...

Trương Hành 張衡

Trương Hành 張衡 (78–139) tự Bình Tử 平子, người Tây Ngạc, Nam Dương đời Đông Hán (nay là chùa Ngạc Thành ở ắc thành Nam Dương, tỉnh Hà Nam). Ông từng giữ các chức Nam Dương chủ bạ, thái sử lệnh, thị trung, Hà Gian vương tướng, sau làm thượng thư tới khi mất năm 62 tuổi. Trước tác của Trương Hành có ...

Đỗ Bạch Mai

Đỗ Bạch Mai (1951-) sinh tại Diễn Châu, Nghệ An. Quê gốc: Nam Hồng, Nam Ninh, Nam Định. Thường trú tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997, lớn lên tại Hải Phòng trong một gia đình cán bộ, sau khi tốt nghiệp khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội về dạy học tại Hải Phòng. Tiếp tục chương trình ...

Đỗ Kim Vũ Đông Tà

Đỗ Kim Vũ sinh năm 1967, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, gia đình gốc Hưng Yên, hiện đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông thường lấy bút danh Đông Tà.

Hàm Anh Phan Thanh Thuỷ

Hàm Anh (1970-) tên thật là Phan Thanh Thuỷ, từng là sinh viên Khoa Ngữ văn, ĐHTH Hà Nội khoá 33. Năm 1989, được Trường Viết văn Nguyễn Du tuyển và gửi sang học tại Trường Viết văn M. Gorki, tốt nghiệp Trường Viết văn mang tên M.Goóc-ki, Matxcơva, LBNga, khoá (1990-1996), Hội viên Hội Văn học Nghệ ...

Hà Huyền Chi Đặng Trí Hoàng

Hà Huyền Chi tên thật là Đặng Trí Hoàng, sinh năm 1935, quê Hà Đông, lớn lên tại Hà Nội, năm 1954 di cư vào Nam, và năm 1975 sang Mỹ định cư.

Trần Lâu 陳婁

Trần Lâu 陳婁 (?-?) người làng Đông Ngạn (Bắc Ninh). Ông đậu Thái học sinh (Tiến sĩ) đời nhà Hồ, làm chức Giáo thụ (Là chức quan trông coi việc học hành thi cử ở cấp phủ hoặc ở những tỉnh nhỏ có nền giáo dục kém phát triển). Tác phẩm có trong "Hoàng Việt thi tuyển" của Tồn Am Bùi Huy Bích.

Tịnh Lực thiền sư 淨力禪師

Tịnh Lực thiền sư 淨力禪師 (1112-1175) là thế hệ thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông (Việt Nam). Sư họ Ngô 吳 tên huý là Trạm 湛, người Cát Lăng, Vũ Ninh. Thuở nhỏ, sư rất thông minh, giỏi biện luận, có tài văn nghệ, chữ viết đẹp. Sư theo học thiền sư Đạo Huệ, chuyên tâm tu trí phúc tuệ, tâm đạo vững bền. Sau nghe ...

Mới nhất

THPT Đinh Tiên Hoàng

THPT Đinh Tiên Hoàng đang không ngừng nỗ lực phát triển trở thành một ngôi trường với chất lượng giảng dạy tốt nhất, tạo ra những thế hệ học sinh chất lượng

THPT Thực nghiệm

Trường THPT Thực Nghiệm trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trường là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Trường dạy học theo chương trình giáo dục Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp ...

THPT Đông Kinh

Khẩu hiệu hành động: “ Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ học sinh để giảng giải giáo dục và xử lý công việc ” “ Tất cả vì học sinh thân yêu ”

THPT Hà Nội Academy

Những rào cản còn tồn tại kể trên sẽ được vượt qua bởi những công dân toàn cầu tích cực với nhiệm vụ chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu bao gồm, nhưng không giới hạn ở nhân quyền, đói nghèo và công bằng xã hội. Nhận ...

http://thptkimlien-hanoi.edu.vn/

Qua 40 năm nỗ lực phấn đấu trong các hoạt động giáo dục, vượt khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trường THPT Kim Liên đã tạo dựn được uy tín vững chắc, là 1 trong 5 trường THPT hàng đầu của Thủ đô có chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao và trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc ...

THPT Tô Hiến Thành

Trường THPT Tô Hiến Thành được thành lập từ năm học 1995-1996, theo quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 6/2010, trường chuyển đổi loại hình sang công lập. Suốt 20 năm phát triển, thầy, cô giáo, thế hệ học sinh đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước phát triển ...

THPT Mai Hắc Đế

Trường THPT Mai Hắc Đế được thành lập năm 2009, sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo bậc THPT trên địa bàn Hà Nội.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều

Nhìn lại chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành , các thế hệ giáo viên và học sinh trường Nguyễn Gia Thiều có thể tự hào về truyền thống vẻ vang của trường ; tự hào vì trường đã đóng góp cho đất nước những Anh hùng , liệt sĩ , những người chiến sĩ , nhà khoa học , trí thức , những cán bộ ...

Trường Trung học phổ thông MV.Lô-mô-nô-xốp

Sứ mệnh Xây dựng Hệ thống giáo dục Lômônôxốp có môi trường học tập nền nếp, kỉ cương, chất lượng giáo dục cao; học sinh được giáo dục toàn diện, có cơ hội, điều kiện phát triển phẩm chất, năng lực và tư duy sáng tạo, tự tin hội nhập.

Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc Hà Nội

Trường thực hiện việc giảng dạy và học tập theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thực hiện thời gian học tập theo biên chế năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Song song với chương trình này là chương trình học bằng tiếng Anh được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ giàu ...