Mặt biển có dâng cao không?
Mặt biển Trước tiên, chúng ta phải làm rõ một thuật ngữ, đó là “ hiệu ứng nhà kính”. Trái đất bị không khí bao phủ, trong không khí có khoảng 0,027% khí các-bo-níc, con số này vốn dĩ chẳng đáng là bao, nhưng do khói xe hơi và các loại chất thải do các nhà máy và các ...

Mặt biển
Trước tiên, chúng ta phải làm rõ một thuật ngữ, đó là “ hiệu ứng nhà kính”.
Trái đất bị không khí bao phủ, trong không khí có khoảng 0,027% khí các-bo-níc, con số này vốn dĩ chẳng đáng là bao, nhưng do khói xe hơi và các loại chất thải do các nhà máy và các nhà máy điện thải ra đã làm chi hàm lượng khí các- bo-nic tăng mạnh.
Khí các –bo-níc trở thành một “ chiếc lồng kính” lớn trên đầu Trái đất, ngăn cản sự tán nhiệt, mà mặt trời thì vẫn chiếu sáng bình thường, thế là hình thành “ hiệu ứng nhà kính”.
Do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ của Trái đất càng ngày càng tăng cáo, cũng tức là Trái đất càng ngày càng nóng lên. Dưới tác dụng của các khí hút nhiệt trong không khí, Trái đất không thể tản nhiệt như bình thường được nữa. Các nhà khoa học tin rằng, cùng với việc càng ngày càng có nhiều lượng chất thải bị thải vào trong không khí, hiệu ứng nhà kính sẽ ngày càng nghiêm trọng. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trong đó có biển.
Các nhà khoa học cho rằng, cùng với việc Trái đất càng ngày càng nóng lên, mặt biển sẽ dâng cao với tốc độ tăng bình quân là 1-2mm. Trên thực tế, cứ 100 năm thì mặt biển lại dâng cao khoảng 30mm.