24/05/2018, 09:50

Bạn có hiểu thế giới dưới đáy biển không?

Đáy biển cũng giống như đất liền, không hề bằng phẳng mà rất gập ghềnh. Đáy biển có núi cao, có vực sâu, cũng có cả đồng bằng, thay đổi về địa hình thậm chí còn phức tạp hơn cả đất liền. Đáy biển gần đất liền khi thuỷ triều lên sẽ bị biển nhấn chìm, khi thuỷ triều rút mới lộ ra mặt biển, ...

Đáy biển cũng giống như đất liền, không hề bằng phẳng mà rất gập ghềnh.  Đáy biển có núi cao, có vực sâu, cũng có cả đồng bằng, thay đổi về địa hình thậm chí còn phức tạp hơn cả đất liền. 

Đáy biển gần đất liền khi thuỷ triều lên sẽ bị biển nhấn chìm, khi thuỷ triều rút mới lộ ra mặt biển, đây chính là bãi biển, còn gọi là dải đất giữa các đợt thuỷ triều, là đường phân cách giữa biển và đất liền.  Bãi biển hướng ra ngoài sau khi đi qua thềm lục địa với độ sâu thông thường là trong vòng 200m và dốc đại lục dốc đứng, độ sâu từ vài trăm mét, nhanh chóng xuống đến một hai nghìn mét, thậm chí sâu hơn.  Dốc lục địa hướng ra ngoài lại đi qua một đáy biển tương đối bằng phẳng, đây chính là đáy của đại dương. 

Nói về phần diện tích của toàn bộ đáy biển thì đáy của đại dương chiếm 78%.  Xét về đường viền  tổng thì phần đáy của biển giống như một chiếc chậu lớn, đáy của đại dương giống như đáy của chiếc chậu này.  Đáy của đại dương cũng có địa hình đa dạng và phức tạp giống như đất liền.  Một số mạch núi của đáy biển rất lớn, có dãy cao đến vài nghìn mét, thậm chí đỉnh của chúng còn lộ ra khỏi mặt biển, trở thành các hòn đảo trong biển.  Đỉnh cao nhất trên Trái đất không phải là đỉnh Chô-mô-lung-ma mà là núi Mao-na-lo-ya của Thái Bình Dương.  Nó là một ngọn núi lửa nhô ra khỏi đáy biển khoảng 10203 m. 

0