Tìm hiểu về quốc gia Andorra
Quốc gia Andorra Đó là một quốc gia tôi đã có dịp đến thăm- Nước Andorra , chỉ có diện tích rộng 468 km2 với số dân là 84 032 người (mật độ là 179,8 người/km2). Quốc gia này nằm trên triền phía nam dãy núi Pyrenees, ngay giữa biên giới giữa hai nước Pháp và Tây Ban Nha. Có thể nói ...

Quốc gia Andorra
Đó là một quốc gia tôi đã có dịp đến thăm- Nước Andorra , chỉ có diện tích rộng 468 km2 với số dân là 84 032 người (mật độ là 179,8 người/km2). Quốc gia này nằm trên triền phía nam dãy núi Pyrenees, ngay giữa biên giới giữa hai nước Pháp và Tây Ban Nha. Có thể nói Andorra là xứ sở tuyệt đẹp nhờ các hẻm núi và các thung lũng có sông Valira chảy qua và được bao bọc bởi các đỉnh núi cao.
Từ ngày 14 tháng 3 năm 1993, Andorra trở thành một Nhà nước lập hiến dân chủ và xã hội với tên đầy đủ là Công quốc Andorra. Tháng 7 năm 1993 Andorra gia nhập Liên Hiệp Quốc và sau đó tham gia vào hàng loạt các Tổ chức quốc tế. Andorra là thành viên của Uỷ ban Châu Âu và sử dụng chung bằng dồng tiền Euro. Andorra hầu như không có tài nguyên gì đáng kể, vậy mà vẫn xuất khẩu được tới 58 triệu USD (đồ gỗ, sản phẩm chế biến thuốc lá...).
Nhưng không phải nhờ xuất khẩu mà Andora rất giàu có, bình quân GDP (PPP) tính theo đầu người cao đến 44 900 USD (đứng hàng thứ 9 trên thế giới!). Chỉ số HDI cũng rất cao- 0,838 (đứng thứ 32 trên thế giới). Andorra giàu vì một tài nguyên khác. Đó là độ cao (!). Nơi thấp nhất của Andorra là cao hơn mặt biển 840m và nơi cao nhất là 2946m. Chính điều kiện đó đã tạo ra một khí hậu tuyệt vời- mùa hè mát mẻ, khô ráo, mùa đông lạnh với tuyết phủ trắng xoá. Andorra không có một sân bay nào, vậy mà khách du lịch vẫn đến đông nườm nượp.
Ở độ cao trung bình tới 1.996m so với mực nước biển, người dân Andorra được hưởng một bầu không khí mát mẻ trong lành quanh năm. Hơn nữa, vị trí địa lý và khí hậu thuận lợi cũng tạo điều kiện tuyệt vời cho người dân nước này tham gia vào các hoạt động thể thao vì có nhiều tuyết vào mùa đông, lại có nhiều ngày nắng, ít ngày mưa (Andorra nổi tiếng với 300 ngày nắng trong một năm). Quốc gia này đã không có chiến tranh trong hơn700 năm qua. Du lịch là ngành kinh tế chủ yếu của Andorra, đóng góp tới 80% GDP của đất nước. Andorra lôi cuốn khách du lịch nhờ môn trượt tuyết và hàng hóa miễn thuế. Hàng năm Andorra tiếp đón bình quân 9 triệu lượt du khách (gấp gần 130 lần dân số cả nước!) và có lẽ chính nhờ phát triển du lịch mà khu vực dịch vụ đã thu hút tới 78% sức lao động, trong khi về nông nghiệp chỉ có 1% (chỉ có 2,22% diên tích là đất nông nghiệp, lương thực và thực phẩm chủ yếu là nhập khẩu), công nghiệp 21%.
Vì có thu nhập cao, khí hậu tốt cho nên tuổi thọ bình quân của dân chúng Andorra là rất cao: Với nữ là 86,59 năm, với nam là 80,59 năm; tỷ lệ chết chỉ là 5,9 người/ 1000 người. Có lẽ chính vì mức sống của người dân cao như vậy nên các phúc lợi công cộng đều rất cao. Tôi ngạc nhiên khi thấy nước rửa tay, rửa chân công cộng ngoài đường đều là ...nước nóng. Tôi cũng thấy hàng hoá ở Andorra nhập từ đủ mọi nước nên vô cùng phong phú. Các rạp chiếu bóng trình chiếu phim của hầu hết các nước có nền điện ảnh phát triển, các hiệu sách cũng đầy đủ các loại sách. Tất cả đều có giá rẻ, nghe nói là Andorra cho nhập khẩu miễn phí hàng hoá vào quốc gia này. Có lẽ chính vì vậy mà vào cuối ngày thứ 6 hàng tuần ô tô nối hàng dài từ Pháp và từ Tây Ban Nha để vào Andorra.
Tất nhiên không cần thị thực nhập khẩu và không có kiểm tra gì hết kể cả khi vào lẫn khi ra. Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên khi bạn cho biết đây có lẽ là quốc gia duy nhất (không kể Vaticăng) là không có quân đội và không có nhà tù! Thực ra thì mỗi giáo xứ (cả nước có 7 giáo xứ) cũng có lực lượng dân phòng gồm 6 hạ sĩ và 1 thiếu tá. Vẫn có lực lượng cảnh sát ít ỏi, chủ yếu là để hướng dẫn giao thông và bảo vệ sự an toàn của du khách...