Goscinny & Sempé

René Goscinny “Tôi sinh ngày 14 tháng Tám năm 1926 tại Paris và tôi bắt đầu trưởng thành ngay sau đó. Hôm sau là ngày 15 tháng Tám, chúng tôi không ra ngoài.” Gia đình ông di cư tới Argentina nơi ông theo học chương trình phổ thông tại trường trung học Pháp tại Buenos Aires: “Trong lớp, tôi đích thực là một tên hề. Vì tôi cũng là một học ...

René Goscinny
“Tôi sinh ngày 14 tháng Tám năm 1926 tại Paris và tôi bắt đầu trưởng thành ngay sau đó. Hôm sau là ngày 15 tháng Tám, chúng tôi không ra ngoài.” Gia đình ông di cư tới Argentina nơi ông theo học chương trình phổ thông tại trường trung học Pháp tại Buenos Aires: “Trong lớp, tôi đích thực là một tên hề. Vì tôi cũng là một học sinh khá nên họ không đuổi học tôi.” Nhưng chính New York mới là nơi ông bắt đầu sự nghiệp.
Sau khi trở về Pháp vào đầu những năm 1950, ông cho ra đời cả một xê ri các nhân vật đã trở thành huyền thoại; cùng Jean-Jacques Sempé, Goscinny tưởng tượng ra những cuộc phiêu lưu của Nhóc Nicolas, sáng tạo nên thứ ngôn ngữ trẻ con sẽ trở nên trứ danh của cậu học trò tinh nghịch. Rồi cùng với Albert Uderzo, Goscinny khai sinh ra Astérix. Chiến thắng của anh chàng xứ Gaule nhỏ thó đã trở thành hiện tượng. Được chuyển ngữ sang một trăm ba mươi thứ tiếng, những cuộc phiêu lưu của Astérix nằm trong danh sách những tác phẩm được đọc nhiều nhất trên thế giới. Là một tác giả có sức viết dồi dào, Goscinny còn là cha đẻ của nhiều nhân vật nổi tiếng khác như chàng cao bồi Lucky Luke (cùng Morris), gã tể tướng đê tiện Iznogoud (cùng Tabary), hay các nhân vật trong xê ri Những chuyện hài hước (cùng Gotlib)…
Là chủ biên của tờ Pilote, ông tạo nên cuộc cách mạng cho truyện tranh, nâng thể loại này lên hàng “nghệ thuật thứ 9”.
Goscinny còn là một nhà làm phim. Cùng với Uderzo và Dargaud, ông thành lập Studio Idéfix. Ông cũng đã cho ra đời nhiều kiệt tác trong thể loại hoạt hình: Astérix và Cléopâtre, Mười hai nhiệm vụ của Astérix, Daisy Town Bản ballad của nhà Dalton. Ông đã được truy tặng giải thưởng César thành tựu trọn đời cho gia tài các tác phẩm điện ảnh của mình.
Ngày 5 tháng Mười một năm 1977, René Goscinny qua đời ở tuổi 51. Tác giả Hergé đã nói: “Tintin nghiêng mình trước Astérix.” Dù vậy, các nhân vật ông sáng tạo nên vẫn còn sống mãi, và nhiều câu nói của các nhân vật đã trở nên thông dụng trong ngôn ngữ thường ngày: “bắn nhanh hơn cả bóng của mình”, “trở thành khalip thay cho khalip”, “ngã vào trong đó từ hồi bé tí”, “chế ra thần dược”, “lũ La Mã này thật là rồ”…
Là một nhà viết kịch đại tài, chính là qua những cuộc phiêu lưu của Nhóc Nicolas tinh nghịch thường gây ra những lỗi lầm đáng sợ và với vẻ ngây thơ khiến người ta cảm động, Goscinny đã phô diễn hết tài năng văn chương của mình. Chính vì thế, Goscinny từng chia sẻ: “Tôi có một sự thích thú đặc biệt với nhân vật này.”
 
 
Jean-Jacques Sempé
 
“Hồi nhỏ, quậy phá là trò giải trí duy nhất của tôi.”
Sempé sinh ngày 17 tháng Tám năm 1932 tại Bordeaux. Học hành không được tốt cho lắm, ông đã bị đuổi học vì tội vô kỷ luật khi đang học cấp hai ở Bordeaux và phải kiếm sống từ rất sớm: làm giúp việc cho một cửa hiệu bán rượu vang, làm hướng dẫn ở các trại hè, phụ việc văn phòng...
Năm mười tám tuổi, ông tòng quân trước tuổi quy định và lên Paris. Ông từng đi đến rất nhiều tòa báo và, năm 1951, ông đã bán được bức tranh đầu tiên cho tờ Tây Nam. Cuộc gặp gỡ với Goscinny chính là điểm khởi đầu cho sự nghiệp “minh họa báo” chói sáng của ông. Với Nhóc Nicolas, ông đã sáng tạo nên một bộ sưu tập những bức chân dung về những cậu nhóc tinh nghịch in đậm trong trí tưởng tượng chúng ta. Song song với các cuộc phiêu lưu của cậu học sinh lém lỉnh ấy, ông khởi nghiệp ở tờ Paris Match vào năm 1956 và hợp tác với rất nhiều tạp chí khác.
Album tranh đầu tiên của ông ra mắt vào năm 1962: Chẳng có gì là giản đơn. Sau đó là khoảng ba mươi tập khác, những kiệt tác hài hước mô tả tài tình góc nhìn châm biếm nhẹ nhàng thế giới xung quanh và những tật xấu của chúng ta và khắp thế giới.
Là cha đẻ sáng tạo nên những Marcellin Caillou, Raoul Taburin hay Ngài Lambert, tài năng quan sát gắn liền với khiếu biếm họa tuyệt vời đã khiến ông trở thành một trong những nhà minh họa vĩ đại nhất nước Pháp suốt bốn mươi năm qua.
Ngoài các album riêng, ông còn minh họa tác phẩm Catherine Certitude của Patrick Modiano hay Chuyện về Ngài Sommer của Patrick Süskind.
Sempé là một trong những họa sĩ hiếm hoi của Pháp được minh họa trang bìa cho tạp chí danh tiếng New Yorker, và hiện nay, ông vẫn đang đem lại nụ cười cho hàng nghìn độc giả của tờ Paris Match...
 

Chia sẻ: 

Bài liên quan

Michael Bond

Michael Bond sinh ra ở Newbury, Berkshire năm 1926 và lớn lên ở Reading. Michael Bond, tác giả của hơn một trăm cuốn sách, sinh ra ở Newbury, Berkshire vào năm 1926 và lớn lên ở Reading. Khi nghỉ học ở tuổi 14, ông đã làm việc một năm tại văn phòng luật sư trước khi vào làm việc cho Đài Phát thanh ...

Lý Trực Dũng

Sinh năm 1946, kiến trúc sư-họa sĩ Lý Trực Dũng đã có hơn ba mươi năm gắn bó với biếm họa. Tranh ông không những được đăng trên hầu hết các báo lớn ở Việt Nam và trên một số báo, tạp chí có tiếng ở Đức mà còn giành được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như Giải Biếm họa International ...

Carl Sagan

Carl Sagan (1934-1996) là nhà thiên văn học và nhà vật lý thiên văn xuất sắc. Ông là người đi tiên phong trong lĩnh vực sinh học ngoài Trái đất, xúc tiến công cuộc tìm kiếm trí tuệ trong vũ trụ (dự án SETI) và đóng vai trò chủ chốt trong các dự án thám hiểm hành tinh Mariner, Viking và Voyager. Carl ...

Richard David Precht

Triết gia, nhà báo và nhà văn Richard David Precht sinh năm 1964 tại Solingen (Đức), bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1994 tại Đại học Tổng hợp Cologne, từ đó đến nay cộng tác với hầu hết các tờ báo và kênh truyền thông lớn ở Đức. Precht được trao học bổng Arthur F. Burns Fellowship 1997, một trong những ...

Vladimir Nabokov

Vladimir Vladimirovich Nabokov là một nhà văn, nhà thơ Nga, sáng tác bằng tiếng Nga và tiếng Anh. Nabokov là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng thế giới, trong đó, tiểu thuyết Lolita được quay thành nhiều bộ phim nổi tiếng. Ngoài văn xuôi và thơ, ông còn là dịch giả, dịch những tác phẩm kinh ...

Gilles Leroy

Gilles Leroy is a French writer. He studied at the Lycée Lakanal in Sceaux, which appears in his 1996 novel, Les Maîtres du monde, as the "Lycée Ducasse". His novel Alabama song, won the Prix Goncourt in 2007 Chia sẻ:

Kazumi Yumoto

Kazumi Yumoto sinh năm 1959 tại Tokyo. Cô theo học khoa sáng tác tại Đại học Âm nhạc Tokyo. Trong khoảng thời gian đó, cô từng viết lời cho các vở opera, kịch nói trên sóng phát thanh và truyền hình. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của của Kazumi - Khu vườn mùa hạ (Natsu no niwa) xuất bản lần đầu năm 1992 ...

Margaret Atwood

Margaret Atwood sinh năm 1939 ở Ottawa, lớn lên ở miền Bắc Ontario, Quebec và Toronto, lấy bằng cử nhân Đại học Toronto và bằng thạc sĩ Havard. Bà chinh phục công chúng văn học Anh ngữ trước hết bằng thơ ca, và sau này, bằng những tiểu thuyết dày dặn và độc đáo. Trong số 13 cuốn tiểu thuyết đã và ...

Agnès Abécassis

Agnès Abécassis, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1972, cô đang sống và làm việc tại Paris. Cô khởi nghiệp với vị trí biên tập viên và phụ trách minh họa cho một tạp chí sức khỏe phụ nữ, nơi cô cũng giữ một chuyên đề hàng tháng: “Góc hài hước của Agnès”. Là biên kịch chương trình dành cho thiếu ...

Mới nhất

THPT Đinh Tiên Hoàng

THPT Đinh Tiên Hoàng đang không ngừng nỗ lực phát triển trở thành một ngôi trường với chất lượng giảng dạy tốt nhất, tạo ra những thế hệ học sinh chất lượng

THPT Thực nghiệm

Trường THPT Thực Nghiệm trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trường là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Trường dạy học theo chương trình giáo dục Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp ...

THPT Đông Kinh

Khẩu hiệu hành động: “ Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ học sinh để giảng giải giáo dục và xử lý công việc ” “ Tất cả vì học sinh thân yêu ”

THPT Hà Nội Academy

Những rào cản còn tồn tại kể trên sẽ được vượt qua bởi những công dân toàn cầu tích cực với nhiệm vụ chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu bao gồm, nhưng không giới hạn ở nhân quyền, đói nghèo và công bằng xã hội. Nhận ...

http://thptkimlien-hanoi.edu.vn/

Qua 40 năm nỗ lực phấn đấu trong các hoạt động giáo dục, vượt khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trường THPT Kim Liên đã tạo dựn được uy tín vững chắc, là 1 trong 5 trường THPT hàng đầu của Thủ đô có chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao và trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc ...

THPT Tô Hiến Thành

Trường THPT Tô Hiến Thành được thành lập từ năm học 1995-1996, theo quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 6/2010, trường chuyển đổi loại hình sang công lập. Suốt 20 năm phát triển, thầy, cô giáo, thế hệ học sinh đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước phát triển ...

THPT Mai Hắc Đế

Trường THPT Mai Hắc Đế được thành lập năm 2009, sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo bậc THPT trên địa bàn Hà Nội.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều

Nhìn lại chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành , các thế hệ giáo viên và học sinh trường Nguyễn Gia Thiều có thể tự hào về truyền thống vẻ vang của trường ; tự hào vì trường đã đóng góp cho đất nước những Anh hùng , liệt sĩ , những người chiến sĩ , nhà khoa học , trí thức , những cán bộ ...

Trường Trung học phổ thông MV.Lô-mô-nô-xốp

Sứ mệnh Xây dựng Hệ thống giáo dục Lômônôxốp có môi trường học tập nền nếp, kỉ cương, chất lượng giáo dục cao; học sinh được giáo dục toàn diện, có cơ hội, điều kiện phát triển phẩm chất, năng lực và tư duy sáng tạo, tự tin hội nhập.

Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc Hà Nội

Trường thực hiện việc giảng dạy và học tập theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thực hiện thời gian học tập theo biên chế năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Song song với chương trình này là chương trình học bằng tiếng Anh được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ giàu ...