Đặng Xuân Bảng 鄧春榜

Đặng Xuân Bảng 鄧春榜 (1828-1910) tự Hy Long, hiệu Thiện Đình, là quan nhà Nguyễn và đồng thời cũng là một nhà sử học Việt Nam, sinh năm Minh Mạng thứ 8 (1828) trong một gia đình Nho học, quê ở làng Hành Thiện, nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thuở nhỏ ông theo học cha mình là cụ Đặng Viết Hoè (tức Mền Hoè), sau đỗ tú tài năm 1846, đến khoa thi sau lại đỗ tú tài một lần nữa, người đời gọi ông là kép bảng. Năm 22 tuổi, triều vua Tự Đức, ông đỗ cử nhân, được bổ làm Giáo thụ phủ Ninh Giang (Hải Dương). Khoa thi 1856, ông 28 tuổi, vào Huế thi hội và đỗ tiến sĩ, đứng thứ nhì khoa ấy. Quyển ông đáng đậu Hoàng giáp, nhưng cuối bài sách có câu can vua về thanh sắc tuần du. Vua không ưng, đánh xuống đầu tam giáp tiến sĩ. Khi vào lĩnh mũ áo, dự yến xong, vua hỏi ở nhà học ai, ông đáp chỉ học cha ở nhà. Vua liền ban cho bốn chữ "Giáo tử đăng khoa". Sau khi đỗ tiến sĩ, Đặng Xuân Bảng được vào làm việc ở Nội các, tham gia chỉnh lý bộ sách Khâm định nhân sự kim giám bàn về đạo trị nước của các bậc đế vương; rồi từ đó lần lượt giữ các chức vụ Tri phủ Thọ Xuân (Thanh Hoá), Tri phủ Yên Bình (1860), Giám sát ngự sử (1861), Chưởng ấn ở Lại Khoa (1863), Án sát Quảng Yên (1864), Bố chính Thanh Hoá (1867), Bố chính Tuyên Quang (1868), Bố chính Sơn Tây (1869), Tuần phủ Hưng Yên (1870), Tuần phủ Hải Dương (1872), Đốc học Nam Định (1886)... Làm Tuần phủ Hải Dương nhưng khi mất thành cho giặc bị cách chức. Sau được bổ làm Đốc học Nam Định. Năm 1888, ông xin về nghỉ an dưỡng tại quê nhà và qua đời năm 1910, thọ 83 tuổi. Ông nội ông là Đặng Nguyên Quế (tức Xã Quế), là nhà Nho chuyên nghề dạy học. Cụ bà chuyên nghề làm vườn, trồng dâu, nuôi tằm. Nhân do làm ăn, sinh sống ở quê gặp khó khăn, cụ di cư gia đình đến xã An Dương (Hải Phòng) và tiếp tục làm nghề cũ. Cha ông là Đặng Viết Hoè (1807-1877), một nhà Nho đỗ tới 7 khoa tú tài (các năm 1828, 1831, 1846, 1847, 1848, 1850 và 1852). Ông Đặng Viết Hoè cùng cha ra Hải Phòng sinh sống, theo học cha, đỗ tú tài thì trở về Hành Thiện dạy học. Trường Chinh (Đặng Xuân Khu) là cháu nội của Đặng Xuân Bảng. Theo "Hành Thiện hợp phả" của Đặng Xuân Viện viết năm 1933 và "Đặng tộc phả chí thông khảo" của Thiếu Nam thì tổ họ Đặng làng Hành Thiện là Quốc công Đặng Tất. Đặng Xuân Bảng 鄧春榜 (1828-1910) tự Hy Long, hiệu Thiện Đình, là quan nhà Nguyễn và đồng thời cũng là một nhà sử học Việt Nam, sinh năm Minh Mạng thứ 8 (1828) trong một gia đình Nho học, quê ở làng Hành Thiện, nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thuở nhỏ ông theo học cha mình là cụ Đặng Viết Hoè (tức Mền Hoè), sau đỗ tú tài năm 1846, đến khoa thi sau lại đỗ tú tài một lần nữa, người đời gọi ông là kép bảng. Năm 22 tuổi, triều vua Tự Đức, ông đỗ cử nhân, được bổ làm Giáo thụ phủ Ninh Giang (Hải Dương). Khoa thi 1856, ông 28 tuổi, vào Huế thi hội và đỗ tiến sĩ, đứng thứ nhì khoa ấy. Quyển ông đáng đậu Hoàng giáp, nhưng cuối bài sách có câu can vua về thanh sắc tuần du. Vua không ưng, đánh xuống đầu tam giáp tiến sĩ. Khi vào lĩnh mũ áo, dự yến xong, vua hỏi ở nhà học ai, ô…

Đặng Xuân Bảng 鄧春榜 (1828-1910) tự Hy Long, hiệu Thiện Đình, là quan nhà Nguyễn và đồng thời cũng là một nhà sử học Việt Nam, sinh năm Minh Mạng thứ 8 (1828) trong một gia đình Nho học, quê ở làng Hành Thiện, nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thuở nhỏ ông theo học cha mình là cụ Đặng Viết Hoè (tức Mền Hoè), sau đỗ tú tài năm 1846, đến khoa thi sau lại đỗ tú tài một lần nữa, người đời gọi ông là kép bảng. Năm 22 tuổi, triều vua Tự Đức, ông đỗ cử nhân, được bổ làm Giáo thụ phủ Ninh Giang (Hải Dương). Khoa thi 1856, ông 28 tuổi, vào Huế thi hội và đỗ tiến sĩ, đứng thứ nhì khoa ấy. Quyển ông đáng đậu Hoàng giáp, nhưng cuối bài sách có câu can vua về thanh sắc tuần du. Vua không ưng, đánh xuống đầu tam giáp tiến sĩ. Khi vào lĩnh mũ áo, dự yến xong, vua hỏi ở nhà học ai, ông đáp chỉ học cha ở nhà. Vua liền ban cho bốn chữ "Giáo tử đăng khoa".

Sau khi đỗ tiến sĩ, Đặng Xuân Bảng được vào làm việc ở Nội các, tham gia chỉnh lý bộ sách Khâm định nhân sự kim giám bàn về đạo trị nước của các bậc đế vương; rồi từ đó lần lượt giữ các chức vụ Tri phủ Thọ Xuân (Thanh Hoá), Tri phủ Yên Bình (1860), Giám sát ngự sử (1861), Chưởng ấn ở Lại Khoa (1863), Án sát Quảng Yên (1864), Bố chính Thanh Hoá (1867), Bố chính Tuyên Quang (1868), Bố chính Sơn Tây (1869), Tuần phủ Hưng Yên (1870), Tuần phủ Hải Dương (1872), Đốc học Nam Định (1886)... Làm Tuần phủ Hải Dương nhưng khi mất thành cho giặc bị cách chức. Sau được bổ làm Đốc học Nam Định. Năm 1888, ông xin về nghỉ an dưỡng tại quê nhà và qua đời năm 1910, thọ 83 tuổi.

Ông nội ông là Đặng Nguyên Quế (tức Xã Quế), là nhà Nho chuyên nghề dạy học. Cụ bà chuyên nghề làm vườn, trồng dâu, nuôi tằm. Nhân do làm ăn, sinh sống ở quê gặp khó khăn, cụ di cư gia đình đến xã An Dương (Hải Phòng) và tiếp tục làm nghề cũ. Cha ông là Đặng Viết Hoè (1807-1877), một nhà Nho đỗ tới 7 khoa tú tài (các năm 1828, 1831, 1846, 1847, 1848, 1850 và 1852). Ông Đặng Viết Hoè cùng cha ra Hải Phòng sinh sống, theo học cha, đỗ tú tài thì trở về Hành Thiện dạy học. Trường Chinh (Đặng Xuân Khu) là cháu nội của Đặng Xuân Bảng. Theo "Hành Thiện hợp phả" của Đặng Xuân Viện viết năm 1933 và "Đặng tộc phả chí thông khảo" của Thiếu Nam thì tổ họ Đặng làng Hành Thiện là Quốc công Đặng Tất.
Đặng Xuân Bảng 鄧春榜 (1828-1910) tự Hy Long, hiệu Thiện Đình, là quan nhà Nguyễn và đồng thời cũng là một nhà sử học Việt Nam, sinh năm Minh Mạng thứ 8 (1828) trong một gia đình Nho học, quê ở làng Hành Thiện, nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thuở nhỏ ông theo học cha mình là cụ Đặng Viết Hoè (tức Mền Hoè), sau đỗ tú tài năm 1846, đến khoa thi sau lại đỗ tú tài một lần nữa, người đời gọi ông là kép bảng. Năm 22 tuổi, triều vua Tự Đức, ông đỗ cử nhân, được bổ làm Giáo thụ phủ Ninh Giang (Hải Dương). Khoa thi 1856, ông 28 tuổi, vào Huế thi hội và đỗ tiến sĩ, đứng thứ nhì khoa ấy. Quyển ông đáng đậu Hoàng giáp, nhưng cuối bài sách có câu can vua về thanh sắc tuần du. Vua không ưng, đánh xuống đầu tam giáp tiến sĩ. Khi vào lĩnh mũ áo, dự yến xong, vua hỏi ở nhà học ai, ô…
Bài liên quan

Đinh Trầm Ca Mạc Phủ

Đinh Trầm Ca tên thật là Mạc Phủ, sinh năm 1941 tại thị trấn Vĩnh Điện, quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sau khi học xong trung học, ông vào Sài Gòn học Đại học Sư phạm rồi tốt nghiệp, dạy ngữ văn ở đây cho đến năm 1975. Ông bắt đầu làm thơ từ đầu thập niên 1960 rồi sau đó học nhạc với nhạc sĩ Lê ...

Alejandra Pizarnik

Alejandra Pizarnik (1936-1972) là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của Argentina trong nửa sau thế kỷ 20. Cha mẹ bà là người Nga trốn chạy cộng sản và phát-xít ở châu Âu. Tấn bi kịch ấy dường như lan sang Pizanik, in dấu ấn ở giọng nói tiếng Tây Ban Nha mang âm sắc Nga của bà. Với tập thơ đầu ...

Án Thù 晏殊

Án Thù 晏殊 (991-1055) tự Đồng Thúc, người huyện Lâm Xuyên (nay thuộc tỉnh Giang Tây), 7 tuổi đã làm văn, về sau làm quan tới Tể tướng. Từ của ông có phong vị xảo diệu, nùng diễm mà đối thê lương uyển chuyển, phong cách rất cao. Ông có vặp tập 240 quyển, song ông nổi tiếng trên văn học sử lại là tập ...

Alain Suied

Alain Suied (1951-) sinh tại Tunisia (Bắc Phi), lúc nhỏ học trường dòng, thích ngoại ngữ, được trưởng thành trong cộng đồng có sử dụng tiếng Pháp. Tác phẩm: - Sự im lặng (1970) - Đó là tiếng nói (1973) - Trên cánh của tương lai (1987) - Ánh sáng của nguồn gốc (1988)

Duy Phi Nguyễn Duy Phi

Duy Phi (1940-2013), tên đầy đủ là Nguyễn Duy Phi, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Ông là nhà thơ, nhà văn và dịch giả. Duy Phi là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, hội viên Hội VHNT Bắc Giang, hội viên Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Tác phẩm: - Lửa xanh (Miền quê quan họ), NXB Tác phẩm mới, 1981 ...

Dương Thị Ngà

Dương Thị Ngà là nữ sinh trường Lê Hồng Phong, Nam Định. Chị có một số bài thơ đăng trên báo Hoa học trò , tuy không nhiều nhưng vẫn đủ cho ta có một ấn tượng đẹp. Dương Thị Ngà cũng thích thơ Bình Nguyên Trang và có những lời bình khá sâu sắc. Chị từng đoạt giải khuyến khích của báo Hoa học trò với ...

Dương Kiền

Dương Kiền vừa là tên và bút danh, sinh ngày 28-12-1939, tốt nghiệp Đại học Luật khoa năm 1962, và gia nhập Luật sư đoàn cùng năm. Ông nguyên là chủ bút tạp chí Văn học và được giải thưởng Văn chương toàn quốc 1966 với kịch bản Sân khấu . Từ năm 1997 ông định cư tại Na Uy. Tác phẩm: - Thú đau thương ...

Dương Thụ

Dương Thụ sinh ngày 10/02/1943 tại Vân Đình Hà Tây, hiện nay ông đang sống ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp khoa Văn trường Ðại học sư phạm Hà Nội năm 1965, làm giáo viên cấp III, rồi làm giảng viên khoa lý luận Ðại học Mỹ thuật TPHCM. Từ năm 1982, ông chuyển sang hoạt động âm nhạc, vừa sáng tác vừa chỉ đạo ...

Đặng Minh Kính

Đặng Minh Kính (1944-) nhà thơ nữ, quê gốc Bắc Ninh, sống và làm việc tại Hà Nội. Là cán bộ Bưu điện Hà Nội đã về hưu. Có thơ đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Tác phẩm: - Lửa lá (thơ) NXB Hội nhà văn, 2010.

Đàm Văn Lễ 覃文禮

Đàm Văn Lễ 覃文禮 (1452-1505) tự Hoằng Kính, hiệu Chân Trai, người làng Lãm Sơn, huyện Quế Dương (tỉnh Bắc Ninh). Năm 18 tuổi đậu Tiến sĩ niên hiệu Quang Thuận thứ 10 (1469) đời vua Lê Thánh Tông. Ông làm quan đến chức Thượng thư. Khi Lê Hiến tông mất, ông theo tờ di chiếu, phù lập Túc Tông, vì thế Uy ...

Mới nhất

THPT Đinh Tiên Hoàng

THPT Đinh Tiên Hoàng đang không ngừng nỗ lực phát triển trở thành một ngôi trường với chất lượng giảng dạy tốt nhất, tạo ra những thế hệ học sinh chất lượng

THPT Thực nghiệm

Trường THPT Thực Nghiệm trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trường là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Trường dạy học theo chương trình giáo dục Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp ...

THPT Đông Kinh

Khẩu hiệu hành động: “ Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ học sinh để giảng giải giáo dục và xử lý công việc ” “ Tất cả vì học sinh thân yêu ”

THPT Hà Nội Academy

Những rào cản còn tồn tại kể trên sẽ được vượt qua bởi những công dân toàn cầu tích cực với nhiệm vụ chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu bao gồm, nhưng không giới hạn ở nhân quyền, đói nghèo và công bằng xã hội. Nhận ...

http://thptkimlien-hanoi.edu.vn/

Qua 40 năm nỗ lực phấn đấu trong các hoạt động giáo dục, vượt khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trường THPT Kim Liên đã tạo dựn được uy tín vững chắc, là 1 trong 5 trường THPT hàng đầu của Thủ đô có chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao và trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc ...

THPT Tô Hiến Thành

Trường THPT Tô Hiến Thành được thành lập từ năm học 1995-1996, theo quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 6/2010, trường chuyển đổi loại hình sang công lập. Suốt 20 năm phát triển, thầy, cô giáo, thế hệ học sinh đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước phát triển ...

THPT Mai Hắc Đế

Trường THPT Mai Hắc Đế được thành lập năm 2009, sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo bậc THPT trên địa bàn Hà Nội.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều

Nhìn lại chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành , các thế hệ giáo viên và học sinh trường Nguyễn Gia Thiều có thể tự hào về truyền thống vẻ vang của trường ; tự hào vì trường đã đóng góp cho đất nước những Anh hùng , liệt sĩ , những người chiến sĩ , nhà khoa học , trí thức , những cán bộ ...

Trường Trung học phổ thông MV.Lô-mô-nô-xốp

Sứ mệnh Xây dựng Hệ thống giáo dục Lômônôxốp có môi trường học tập nền nếp, kỉ cương, chất lượng giáo dục cao; học sinh được giáo dục toàn diện, có cơ hội, điều kiện phát triển phẩm chất, năng lực và tư duy sáng tạo, tự tin hội nhập.

Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc Hà Nội

Trường thực hiện việc giảng dạy và học tập theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thực hiện thời gian học tập theo biên chế năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Song song với chương trình này là chương trình học bằng tiếng Anh được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ giàu ...