Cách thay thuốc tại nhà khi bị ngoại thương
Thay thuốc tại nhà khi bị ngoại thương Khi bị ngoại thương sinh ra nhiễm trùng, lở loét chảy mủ, lâu ngày không khỏi, hãy lấy ít nước sôi (khoảng 500g) cho vào 50g muối ăn, hòa thành một dung dịch 10%, mỗi ngày một lần đem chỗ đau ngâm vào nước ấy khoảng nửa tiếng. Dùng cái nhíp ...

Thay thuốc tại nhà khi bị ngoại thương
Khi bị ngoại thương sinh ra nhiễm trùng, lở loét chảy mủ, lâu ngày không khỏi, hãy lấy ít nước sôi (khoảng 500g) cho vào 50g muối ăn, hòa thành một dung dịch 10%, mỗi ngày một lần đem chỗ đau ngâm vào nước ấy khoảng nửa tiếng. Dùng cái nhíp con hớt bỏ những vật bẩn và mủ tiết ra trên bề mặt vết thương. Sau khi đã ngâm xong, lấy bong tẩm cồn I-ốt, cồn rượu tiêu độc cho bốn xung quanh vết thương, lại dùng bông tẩm ướt muối lau, sau đó lấy một ít đường trắng rắc lên vết thương, bên ngoài thì dùng vải phin đã tiêu độc bó lại. Làm 1 - 2 lần, chất tiết ra từ miệng vết thương sẽ giảm hẳn, da non và thịt non sẽ nhanh mọc.
Nếu vết thương mưng mủ, chất tiết ra lại nhiều, có thể mỗi ngày đổi thuốc một lần. Nếu như chất nhờn ít, thì cứ cách 2 - 4 ngày đổi thuốc một lần, đừng câu nệ mà ngầy nào cũng đổi, sẽ làm vết thương khó liền.