Bí quyết làm bánh khúc ngon nóng hổi hấp dẫn cho ngày đông
Cách làm bánh khúc ngon nóng hổi hấp dẫn cho ngày đông dưới đây của phunublog.vn với các chế biến đơn giản, sẽ giúp các chị em dễ dàng làm món bánh truyền thống này thật tuyệt vời. Bánh khúc với nhân bánh được làm từ đậu xanh, thịt lợn gần giống với bánh chưng, kết hợp với lớp vỏ nếp dai dẻo thú ...
Cách làm bánh khúc ngon nóng hổi hấp dẫn cho ngày đông dưới đây của phunublog.vn với các chế biến đơn giản, sẽ giúp các chị em dễ dàng làm món bánh truyền thống này thật tuyệt vời. Bánh khúc với nhân bánh được làm từ đậu xanh, thịt lợn gần giống với bánh chưng, kết hợp với lớp vỏ nếp dai dẻo thú vị hẳn ai cũng mê tít đấy. Lớp vỏ bánh được làm từ nếp ngon pha với nước lá khúc hoặc một số loại lá khác mang sắc màu xanh ngọc vô cùng bắt mắt, hẳn sẽ rất thu hút các thành viên trong gia đình bạn đó. Hãy bắt tay vào chế biến món bánh khúc nhé các chị em.
Nguyên liệu để thực hiện món bánh khúc
- Thịt lợn: 100g
- Đỗ xanh không vỏ: 200g
- Gạo nếp: 200g
- Lá khúc: 200g
- Bột nếp: 300g
- Tiêu, gia vị, nước mắm
Cách làm bánh khúc ngon hấp dẫn ngay tại nhà
- Cách làm xôi khúc yêu cầu gạo nếp là loại nếp cái hoa vàng, sau khi đãi sạch đem ngâm trong nước lạnh 6h. Sau khi ngâm xong tiếp tục đãi và vo lại lần nữa, cho ra rá để ráo nước rồi xóc với muối, mì chính hoặc hạt nêm. ( Bạn ăn bánh khúc thấy hơi lạ là vì thế, đây chính là hương vị riêng của bánh khúc)
- Đỗ xanh, bóp nhẹ trong nước rồi ngâm với nước ấm trong 2h đem nấu chín, ngay khi còn nóng đem xay hoặc giã nhuyễn cùng 1 chút gia vị. Bánh khúc đậu xanh là sự kết hợp hoàn hảo nhất, tạo nên hương vị đặc biệt, rất riêng cho loại bánh này. Nhiều người thử kết hợp với loại nhân khác đều không cho hương vị ngon như khi kết hợp với đậu xanh.
![Bí kíp làm bánh khúc ngon nóng hổi hấp dẫn cho ngày đông phần 1](/pictures/picfullsizes/2018/05/29/ehu1527613003.jpg) |
|
- Thịt lợn đem thái miếng dày nhưng mà nhỏ miếng rồi ướp với mắm, tiêu đem ninh cho thật nhừ. Bạn nên chọn thịt 3 chỉ là ngon nhất nhé, thịt ba chỉ vừa có nạc, vừa có mỡ ăn bánh sẽ ngậy hơn. Khi có thịt thì gói thịt với đậu xanh thành những viên tròn như quả bóng bàn. Công thức bánh khúc này bạn có thể thay đổi là thịt nạc nếu không ăn được thịt mỡ nhé.
- Cách làm bánh khúc như thế nào, có ngon hay không quan trọng nhất chính là ở phần trộn nước cốt lá khúc với bột nếp. Lá khúc rửa sạch, cho vào cối xay sinh tố cùng với ít nước và xay nhuyễn thành dạng bột sệt. Không nên cho quá nhiều nước vào xay cùng. Cho phần lá khúc xay vào cùng với bột nếp để nhào đều. Lúc này. mới điều chỉnh độ ướt của bột, nếu nhiều nước lá khúc thì cho thêm bột nếp, nếu hỗn hợp ướt quá thì cho thêm bột nếp. Khối bột không bị khô quá cũng không nhão quá, vừa đủ để không dính tay là được.
![Bí kíp làm bánh khúc ngon nóng hổi hấp dẫn cho ngày đông phần 2](/pictures/picfullsizes/2018/05/29/kan1527613003.jpg) |
|
- Chuẩn bị xoong hấp, cách làm xôi khúc không bị bết, dính là bạn rải 1 lớp gạo nếp sao cho kín chõ hấp không quá mỏng nhé rồi xếp bánh khúc lên trên và rắc gạo nếp phủ lên trên nữa, sao cho gạo nếp xen kẽ những chiếc bánh để bánh không dính được với nhau.
- Hấp bánh trong 30 phút dưới lửa nhỏ ( tính từ lúc nước sôi) là bánh đã chín tới. Nếu thấy xôi trắng chín mềm là được. Bánh khúc còn có tên gọi khác là xôi khúc. Nếu ở Hà Nội bạn sẽ nghe thấy những tiếng rao quen thuộc của những người bán hàng rong về loại bánh thơm ngon và đầy hấp dẫn này, chính bởi vậy bánh khúc Hà Nội gần như đã trở thành món ăn vặt đặc trưng của người Hà thành.
![Bí kíp làm bánh khúc ngon nóng hổi hấp dẫn cho ngày đông phần 3](/pictures/picfullsizes/2018/05/29/icf1527613003.jpg) |
|
Với công thức trên đây, các chị em đã có thể làm nên món bánh khúc ngon tuyệt hảo cho những ngày đông cuối năm này trở nên ấm cúng hơn. Đây sẽ là món ăn sáng vừa đẹp mắt vừa giàu dinh dưỡng cho cả gia đình đấy. Các chị em hãy tham khảo thật kỹ công thức cách làm bánh khúc ngon nóng hổi hấp dẫn cho ngày đông và làm thử nhé. Chúc các chị em nấu ăn ngon thành công.