24/05/2018, 10:26

Bệnh viêm - loét dạ dày tá tràng khác với các rối loạn tiêu hoá chức năng như thế nào?

Bệnh viêm - loét dạ dày tá tràng Rối loạn tiêu hoá chức năng (Bệnh dạ dày - tá tràng không do loét): có các triệu chứng như ăn không tiêu, đầy hơi, đầy bụng, bụng khó chịu, đau lâm râm hoặc có cảm giác nóng bỏng vùng thượng vị. Những triệu chứng này hay tái phát và kéo dài mà không ...

Bệnh viêm - loét dạ dày tá tràng

Rối loạn tiêu hoá chức năng (Bệnh dạ dày - tá tràng không do loét): có các triệu chứng như ăn không tiêu, đầy hơi, đầy bụng, bụng khó chịu, đau lâm râm hoặc có cảm giác nóng bỏng vùng thượng vị. Những triệu chứng này hay tái phát và kéo dài mà không tìm thấy nguyên nhân. Soi dạ dày tá tràng không thấy tổn thương.

Nguyên nhân của rối loạn tiêu hoá chức năng được cho là tiết nhiều acid HCL, do dạ dày giảm trương lực, do rối loạn cơ chế điều hoà thần kinh thực vật hoặc do nội tiết, do stress, do nhiễm H.Pylori.

Những triệu chứng của rối loạn tiêu hoá chức năng rất giống với triệu chứng của viêm - loét dạ dày tá tràng, do đó để chẩn đoán xác định cần phải làm các xét nghiệm máu, siêu âm, chụp tim phổi, chụp cắt lớp ổ bụng và đặc biệt là soi dạ dày tá tràng để loại trừ các bệnh lý ở dạ dày viêm - loét - ung thư, các bệnh về gan - mật - tuỵ và một số các bệnh khác như bệnh thận - tim - phổi, nhiễm trùng...

Để điều trị bệnh rối loạn tiêu hoá chức năng cần thay đổi nếp sống sinh hoạt như không uống rượu, bia, cà phê, không hút thuốc lá, tránh căng thẳng về thần kinh, tâm lý, ngừng sử dụng các thuốc chống viêm steroid và không-steroid. Dùng thuốc ức chế bài tiết acid HCL và thuốc tăng cường co bóp dạ dày như thuốc ức chế thực thể dopamin (Domeridon, Motilium) hoặc cisaprid... Thuốc ức chế tiết acid HCL và thuốc diệt H.Pylori (nếu có H.Pylori).

0