Xin bác sĩ cho biết trước ngày có kinh thường bị hồi hộp, nhức đầu, căng vú là bệnh gì?
(Ảnh minh họa) Đáp: Những dấu hiệu cháu mô tả đó là biểu hiện của "hội chứng trước có kinh". Hội chứng thần kinh thực vật xảy ra cho phụ nữ trẻ trước kinh nguyệt xuất hiện mỗi tháng, biểu hiện của cường nội tiết tố Estrogen. Những triệu chứng thường gặp sau đây: - Tính tình dễ ...

(Ảnh minh họa)
Đáp: Những dấu hiệu cháu mô tả đó là biểu hiện của "hội chứng trước có kinh". Hội chứng thần kinh thực vật xảy ra cho phụ nữ trẻ trước kinh nguyệt xuất hiện mỗi tháng, biểu hiện của cường nội tiết tố Estrogen. Những triệu chứng thường gặp sau đây:
- Tính tình dễ xúc cảm, kích thích, hồi hộp, khó ngủ.
- Căng vú, nhức đầu, đau vùng hố chậu.
- Kinh nguyệt không đều, ra ít hay không ra.
Tất cả các dấu hiệu đó đều biến mất khi xuất hiện kinh nguyệt.
Tình trạng mất cân bằng của nội tiết buồng trứng làm cho không ít người khó chịu. Tỷ lệ bị "hội chứng tiền kinh" khá cao, cứ khoảng 4 - 5 người thì có 1 người gặp phải tình trạng đó. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng nó làm cho nhiều người lo lắng. Có người cho rằng "hội chứng tiền kinh" là một biểu hiện của hoạt động nội tiết và ở phạm vi sinh lý, vì khi có kinh là mọi biểu hiện đó tự nhiên biến mất. Nhưng cũng có khi cần phải dùng thuốc an thần và điều chỉnh nội tiết để người bệnh khỏi lo lắng, khó chịu. Có tác giả khuyên nên dùng thuốc lợi tiểu vài ngày, nhưng chỉ nên dùng thuốc lợi tiểu nhẹ, không dùng loại quá mạnh có thể ảnh hưởng không tốt tới nội tiết. Nhiều y kiến khác nhau về việc dùng thuốc, nhưng việc theo dõi vú của những người có triệu chứng thần kinh thì mọi người đều nhất trí.
Có thể dùng thuốc an thần, giảm đau: Nếu cần thiết thì cho Progesteron 10mg/ngày, 14 ngày sau từ khi bắt đầu có kinh. Tuy nhiên, trước khi dùng thuốc nên đi khám bác sĩ chuyên khoa, nhất là khám vú. Sau khi đã khám, bác sĩ sẽ tùy tình hình cụ thể mới quyết định cho dùng thuốc hay không. Không được tự tiện mua thuốc về dùng, vì thuốc có thể gây tai biến. Không có điều gì phải e ngại khi đi khám bệnh, dù đang là con gái. Cháu nên gặp một nữ bác sĩ phụ khoa nhờ giúp đỡ. Có bệnh đi khám là chuyện thường tình; không đi khám, cứ chịu đựng như vậy mới là kỳ quặc.