Bạn có biết gì về sầu riêng không?
Sầu riêng Sầu riêng còn có tên gọi là Xạ Hương Miêu, nó được trồng rất nhiều tại quần đảo Malayxia. Quả nó rất ngọt và thơm nên được gọi là "quả vương" (vua của các loại quả).Tại Hải Nam và Hồ Nam ở Trung Quốc có trồng rất rộng rãi. Sầu riêng có họ Mộc Miên, là loại cây cao xanh ...

Sầu riêng
Sầu riêng còn có tên gọi là Xạ Hương Miêu, nó được trồng rất nhiều tại quần đảo Malayxia. Quả nó rất ngọt và thơm nên được gọi là "quả vương" (vua của các loại quả).Tại Hải Nam và Hồ Nam ở Trung Quốc có trồng rất rộng rãi. Sầu riêng có họ Mộc Miên, là loại cây cao xanh quanh năm, cao khoảng 25cm. Quả của nó có hình cầu, mỗi quả có thể nặng tới 3 đến 4 kg, trên vỏ của quả sầu riêng mọc những chiếc gai sắc nhọn giống hệt như một con nhím vậy. Bên ngoài hạt quả sầu riêng được bọc một lớp vỏ giả màu trắng sữa có mùi rất khác lạ, nhưng ruột của quả lại rất mềm, vàng, ngạt và ngậy. Sau khi ăn song vẫn còn lưu lại hương thơm không rứt.
Tương truyền vào thời nhà Minh, khi Trịnh Hoà đi xuống vùng Tây Dương đã cùng các tuỳ tùng nếm thử loại quả này nên cứ lưu luyến mãi không muốn về, thế là Trịnh Hoà và tuỳ tùng bèn đặt cho nó cái tên "Sầu riêng"(lưu luyến).