Ai là người đầu tiên phát minh ra chiếc gương soi?
Gương soi Tổ tiên của chúng ta đã sử dụng mặt nước hồ trong để soi miình. Sau đó, gương bằng kim loại đánh bóng hoặc thủy tinh núi lửa (obsidian) được dùng làm gương soi. Vào thời Hy Lạp, Ai Cập và La Mã cổ đại chiếc gương luôn là vật bất ly thân, nhất là với phụ nữ. ...

Gương soi
Tổ tiên của chúng ta đã sử dụng mặt nước hồ trong để soi miình. Sau đó, gương bằng kim loại đánh bóng hoặc thủy tinh núi lửa (obsidian) được dùng làm gương soi. Vào thời Hy Lạp, Ai Cập và La Mã cổ đại chiếc gương luôn là vật bất ly thân, nhất là với phụ nữ. Những người dân thành Venise (nước Ý) có thể là những người đầu tiên làm ra gương soi bằng dùng thủy ngân hay thiếc để tráng vào một mặt của tấm thủy tinh phẳng.
Công nghệ này có thể đã bắt đầu từ khoảng năm 1300. Chiếc gương mang lại những giá trị mà bản thân nó đã chứa những đặc tính được thể hiện ra bên ngoài: Phản chiếu, giúp con người nhận diện được bề ngoài của mình, của thiên nhiên, sự vật một cách trung thực nhất, chiếc gương không biết nói dối. Vì vậy với tính chất phản ánh trung thực của gương đã được loài người nhân cách hoá đưa vào trong ngôn ngữ: Tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn…, với mục đích phản ánh hiện thực.
Muốn nhìn thấy mình thì soi gương, tức là nhìn vào, trông vào, dõi vào cái gương, tấm gương. Hành động này của con người cũng được chính xã hội loài người đẩy lên từ hành động bình thường thành nêu lên mục đích giáo dục, thể hiện tinh thần có tính chất kiểu mẫu (tấm gương) cho người khác học tập, nhìn vào đó mà làm theo.