24/05/2018, 09:37

Ai là "bố đẻ của hoá học cận đại"?

"Bố đẻ của hoá học cận đại" là chỉ nhà hoà học nổi tiếng người pháp Lawayi (1743 - 1794). Qua nhiều lần thí nghiệm, ông đã đưa ra các lý luận về sự đốt cháy là phản ứng oxy hoá và phản ứng khử, sự đốt cháy vật chất đã tích cực bác bỏ quan điểm sai lầm cho rằng bên trong vật chất có chứa ...

"Bố đẻ của hoá học cận đại" là chỉ nhà hoà học nổi tiếng người pháp Lawayi (1743 - 1794). Qua nhiều lần thí nghiệm, ông đã đưa ra các lý luận về sự đốt cháy là phản ứng oxy hoá và phản ứng khử, sự đốt cháy vật chất đã tích cực bác bỏ quan điểm sai lầm cho rằng bên trong vật chất có chứa nguyên tố đốt cháy, từ đó đưa hoá học - một bộ môn khoa học bước lên con đường chính xác nhất. Vì vậy mà ông đã giành được danh hiệu " cha đẻ của hoá học cận đại".

Ngoài ra, từ các thí nghiệm của Lawayi thấy rằng, oxy hoá đốt cháy sinh ra nước, nước phân rải lại sinh ra khí hydro và khí oxy, hơn nữa trước và sau thí nghiệm tổng trọng lượng vật chất và không đổi. Điều này đã chứng minh rõ ràng về định luật bảo tồn trọng lượng.

Nhưng không may thay, đúng lúc ông đang dốc hết sức vào nghiên cứu khoa học, do bị người khác vu cáo nên ông bị giam vào ngục, đến ngày 8 tháng 5 năm 1794, ông bị đưa lên máy chém, nhân loại mất đi một nhà hoá học kiệt xuất.

0