Kế hoạch "Apolo" lên mặt trăng là gì?
Thứ hai - 19/12/2011 08:06 Ảnh mang tính chất minh họa Kế hoạch "Apolo" lên mặt trăng là công trình hàng không vũ trụ của Chính phủ Mỹ đã tuyên bố vào năm 196, cuối thập kỷ 60 phải thực hiện đưa người lên mặt trăng và chở về an toàn. Điều này có nghĩa ...

Ảnh mang tính chất minh họa
Kế hoạch "Apolo" lên mặt trăng là công trình hàng không vũ trụ của Chính phủ Mỹ đã tuyên bố vào năm 196, cuối thập kỷ 60 phải thực hiện đưa người lên mặt trăng và chở về an toàn. Điều này có nghĩa vượt thời đại trong lịch sử nghành hàng không vũ trụ thế giới.
Kế hoạch "Apolo" đưa người lên mặt trăng do Cục hàng không vũ trụ Mỹ tổ chức thực hiện. Từ tháng 5 năm 1961 đến tháng 5 năm 1972, chuyến lên mặt trăng lần thứ 6 kết thúc, mất 11 năm, hao tốn 25,5 tỷ USD. Tổng cộng có 20000 xí nghiệp , hơn 200 trường đại học và hơn 80 đơn vị nghiên cứu khoa học tham gia. Bắt đầu từ tháng 2 năm 1961, Mỹ đã liên tục phóng tàu vũ trụ từ "Apolo số 1" đến "Apolo số 6", tiến hành thực nghiệm 6 lần phi hành không mang người. Bắt đầu từ tháng 11 năm 1986 lại tiến hành 4 lần phóng thực hiện phi hành có mang người. đến tháng 7 năm 1969 phóng tàu "Apolo số 11", lần đầu tiên thực hiện thành công đưa người lên mặt trăng. Sau đó lại liên ục phóng 6 lần tàu vũ trụ "Apolo", trong đó có 5 lần thành công, tổng cộng có tất cả 12 nhà du hành vũ trụ đã dặt chân lên mặt trăng.
Cần ghi rõ nguồn tin www.hoidap.vinhphucdost.gov.vn khi đăng tải thông tin từ website này