Tại sao bộ đội đặc chủng phải dùng mầu sắc mê hoặc để hoá trang?
Ảnh minh họa Theo sự nghiên cứu phát hiện của phía quân đội Mỹ, trên chiến trường, bộ phận của con người dễ để lộ nhất là khuân mặt. Thế là, phương diện liên quan của quan Mỹ đã đặt đơn với công ty chế tạo các sản phẩm trang điểm lớn của Mỹ nghiên cứu, chế tạo sản phẩm hoá trang có ...

Ảnh minh họa
Theo sự nghiên cứu phát hiện của phía quân đội Mỹ, trên chiến trường, bộ phận của con người dễ để lộ nhất là khuân mặt. Thế là, phương diện liên quan của quan Mỹ đã đặt đơn với công ty chế tạo các sản phẩm trang điểm lớn của Mỹ nghiên cứu, chế tạo sản phẩm hoá trang có màu sắc mê hoặc trên chiến trường. Đầu những năm 1970 của thế kỳ 20, loại sản phẩm trang điểm này lần đầu tiên được sử dụng trên chiến trường Việt Nam, sau đó chính thức trang bị cho tất cả bộ đội đặc chủng. Sau này, dùng những mầu sắc mê hoặc để hoá trang cũng lần lượt được các nước khác tiếp nhận, trở thành một tiêu chí lớn của bộ đội đặc chủng.
Sản phẩm hoá trang trong có mầu sắc mê hoặc có nhiều mầu sắc và chủng loại không giống nhau, bộ đội đặc chủng có thể căn cứ vào mùa và khu vực chiến đấu không giống nhau để sử dụng. Bộ đội đặc chủng rất coi trọng việc sử dụng của sản phẩm hoá trang, mỗi một lần hoá trang đểu phải dùng 4 loại mầu sắc để phối hợp với nhau. Ví dụ như, chiến đấu ở khu vực rừng cây, phải lấy mầu xanh cỏ và mầu vàng đất làm mầu chủ đạo, phải hợp với mầu cà phê thẫm và đường nét mầu đen. Bộ đội đặc chủng sau khi đã hoá trang lại đội một cái mỹ nguỵ trang mầu sắc giống như một rừng cây, thậm chí khoảng cách rất gần, do hoá trang giống với môi trường xung quanh nên cũng rất khó bị phát hiện. Như vậy sẽ làm cho bản thân vào thế rất có lợi trong chiến đấu.