23/05/2018, 18:58

Tại sao lại phải dùng đơn vị thiên văn để đo khoảng cách trong thiên văn học?

Thứ tư - 06/07/2011 14:47 (Ảnh minh họa) Đơn vị thiên văn là một loại đơn vị dùng để đo khoảng cách trong thiên văn học, người ta lấy khoảng cách trung bình từ Trái đất đến Mặt trời làm đơn vị đo. Đối với các thiên thể trong hệ Mặt trời thường dùng đơn vị ...

Thứ tư - 06/07/2011 14:47

(Ảnh minh họa)

Đơn vị thiên văn là một loại đơn vị dùng để đo khoảng cách trong thiên văn học, người ta lấy khoảng cách trung bình từ Trái đất đến Mặt trời làm đơn vị đo. Đối với các thiên thể trong hệ Mặt trời thường dùng đơn vị này. Một đơn vị thiên văn này bằng 149.600.000 km. Vì khoảng cách giữa các thiên thể là rất lớn, nên nếu dùng đơn vị đo là km thì các con số sẽ rất khổng lồ, bất tiện. Khi nghiên cứu các thiên thể trong hệ Mặt trời, các ngôi sao và đám ngôi sao thì việc dùng đơn vị thiên văn là một việc làm rất thích hợp.

0