28/05/2017, 20:56

Suy nghĩ về mục đích của việc học

Đề bài: Trong bài tấu “Luận học pháp” gửi vua Quang Trung, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp (1723 – 1804) đã viết: “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo. Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy." (Ngữ văn 8, tập ...

Đề bài: Trong bài tấu “Luận học pháp” gửi vua Quang Trung, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp (1723 – 1804) đã viết: “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo. Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy." (Ngữ văn 8, tập hai). Em hiểu gì về lời dạy trên của La Sơn Phu Tử, hãy trình bày suy nghĩ về mục đích học của mình bằng một bài văn. GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI A. Gợi ý chung * Về ...

Đề bài: Trong bài tấu “Luận học pháp” gửi vua Quang Trung, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp (1723 – 1804) đã viết: “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo. Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy." (Ngữ văn 8, tập hai).

Em hiểu gì về lời dạy trên của La Sơn Phu Tử, hãy trình bày suy nghĩ về mục đích học của mình bằng một bài văn.

GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI

A. Gợi ý chung  

* Về phương pháp: Vận dụng các phép lập luận giải thích, phân tích, chứng minh, tổng hợp.

* Về hình thức: Bài viết có bố cục ba phần, rõ ràng, mạch lạc, có luận điểm đúng đắn sáng tỏ, có luận cứ, lập luận phù hợp, thuyết phục, lời văn chính xác, sinh động.

B. Gợi ý cụ thể

a. Suy nghĩ về lời dạy của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp

– Câu nói “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học không biết rõ đạo” được tác giả dùng phép so sánh ngắn gọn, dễ hiểu.

– Khái niệm “đạo” vốn trừu tượng khó hiểu cũng được tác già giải thích đơn giản, rõ ràng: “Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người”.  

– Như vậy từ thế kỉ XVIII Nguyễn Thiếp đã xác định rõ mục đích chân chính của việc học là để làm người, một con người có kiến thúc và nhân cách.

b. Suy nghĩ về mục đích học tập của mình

– Thế nào là mục đích học tập? Và thế nào là mục đích học tập đúng đắn?

– Tầm quan trọng của mục đích học tập đúng đắn.

– Nêu biểu hiện của những học sinh không xác định đúng mục đích học tập. Phân tích nguyên nhân và tác hại.

– Suy nghĩ về mục đích học chân chính của bản thân.

– Đề ra những giải pháp để có thể đạt được mục đích học đúng đắn đó.

(VH&TT số tháng 10 – 2009) 

PHẠM THỊ HỒNG THU

GV. THCS Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội

 

Từ khóa tìm kiếm

  • suy nghi ve viec hoc
  • mục đích chân chính của việc học
  • ngọc không mài không thành đồ vật
  • Có câu châm ngôn Ngọc không mài không thành đồ vật Ngưoi không học không biết rõ đạo Viết đoạn văn nghị luận7-8 câu trình bày suy nghĩ của em về í kiến đó
  • suy nghĩ cách học đúng đắn theo Nguyễn Thiếp
  • suy nghi cua em ve muc dich chan chinh cua viec hoc
  • suy nghĩ ngọc không mài không thành đồ vật người không học không biết rõ đạo
  • tập làm văn nêu suy nghĩ của em về mục đích học tập của học sinh hiện nay
  • The nao la muc dich hoc chan chinh
  • trinh bay cam nhan cua e ve muc dich chan chinh cua viec hoc trong van ban ban luan ve phep hoc
0