02/06/2017, 13:34

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự lớp 9

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự lớp 9 Đề 1: Gợi ý dàn bài Phần 1. Mở bài _ Dẫn dắt câu chuyện em về thăm trường sau hơn hai mươi năm xa cách _ Có thể khát quát những cảm xúc chung nhất của em khi ấy. Dẫn dắt vào phần mở rộng ở thân bài. Phần 2: Thân bài _ Trình bày nội dung ...

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự lớp 9 Đề 1: Gợi ý dàn bài Phần 1. Mở bài _ Dẫn dắt câu chuyện em về thăm trường sau hơn hai mươi năm xa cách _ Có thể khát quát những cảm xúc chung nhất của em khi ấy. Dẫn dắt vào phần mở rộng ở thân bài. Phần 2: Thân bài _ Trình bày nội dung chính của câu chuyện: + Hoàn cảnh nào để em về thăm trường + Không khí, cảnh vật lúc đó ra sao? + Mái trường có thay đổi hay không? + Thầy cô giáo, bạn bè giờ đây như thế nào? + ...

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự lớp 9

Đề 1: Gợi ý dàn bài

Phần 1. Mở bài
_ Dẫn dắt câu chuyện em về thăm trường sau hơn hai mươi năm xa cách
_ Có thể khát quát những cảm xúc chung nhất của em khi ấy. Dẫn dắt vào phần mở rộng ở thân bài.
Phần 2: Thân bài
_ Trình bày nội dung chính của câu chuyện:
+ Hoàn cảnh nào để em về thăm trường
+ Không khí, cảnh vật lúc đó ra sao?
+ Mái trường có thay đổi hay không?
+ Thầy cô giáo, bạn bè giờ đây như thế nào?
+ Cảm xúc nổi bật nhất của em
+ Có thể chia sẻ đan xen những kỉ niệm mà em cùng bạn bè và thầy cô giáo của mình trải qua trong những năm tháng học trò.
Phần 3: Kết bài
Tổng kết lại một cách ngắn gọn nhất về cảm xúc, tâm trạng của em sau hơn hai mươi năm về thăm trường. Những cảm xúc này mang tính khái quát để kết lại bài văn.

Đề 2: Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.

Phần 1: Mở bài
Giới thiệu giấc mơ của em, trong đó phải nêu khát quát được đối tượng người thân mà mình mơ đến, cũng như cảm xúc nổi bật nhất của em trong giấc mơ đó.
Phần 2: Thân bài
_Trình bày hoàn cảnh của giấc mơ: có thể là một giấc ngủ trưa, một giấc ngủ tối hay chợp mắt chớp nhoáng khi học bài về nhà…
_ Trong mơ em đã gặp những gì? Người thân mà em gặp lại là ai?
_ Cảm xúc lúc được gặp người thân của em như thế nào? (bồi hồi, vui vẻ, đau buồn…)
_ Tại sao em lại có những cảm xúc ấy ( người thân có thể đi xa lâu ngày, có thể di cư nơi khác hoặc cũng có thể người thân ấy không còn trên đời nữa).
_ Em và người thân đã nói những chuyện gì? Chuyện gì làm em ấn tượng sâu sắc nhất?
_Cuộc gặp gỡ ấy em cảm thấy như thế nào? ( vui vẻ, thỏa mãn hay nuối tiếc…?)
_ Khi tỉnh giấc em có suy nghĩ gì?

Phần 3: Kết bài

Trình bày tóm gọn lại cảm xúc, tình cảm của em đối với cuộc gặp gỡ bất ngờ đó ( có thể trình bày mong muốn của em sau cuộc gặp gỡ đó.

Đề số 3: Kể lại một trận chiến ác liệt mà em đã được đọc, đã nghe kể hoặc xem trên màn ảnh

Phần 1: Mở bài

Giới thiệu về một câu chuyện về trận chiến mà em đã được đọc/ nghe/ kể lại.

Phần 2: Thân bài

_ Trận chiến ấy là gì? Có sự tham gia của những đối tượng nào
_ Em là người trực tiếp chứng kiến hay nghe người khác kể lại/ tả lại
_ Bối cảnh diễn ra trận chiến?
_ Diễn biến của trận chiến?
_ Cao trào của trận chiến ấy thể hiện như thế nào?
_ Trong suốt trận chiến ưu thế nghiêng về đối tượng nào?
_ Kết quả cuối cùng ra sao
_ Sau trận chiến đó em có rút ra được những bài học gì cho mình không?

Phần 3: Kết bài

Tổng kết lại câu chuyện mà em đã kể, trình bày khái quát những cảm xúc của em

Đề số 4: Đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp lễ tết. Viết đoạn văn miêu tả về buổi đi thăm đáng nhớ đó.

Phần 1: Mở bài

Giới thiệu về buổi đi thăm mộ người thân mà em đã cùng bố mẹ, anh chị đi thăm.

Phần 2: Thân bài

_ Giới thiệu chi tiết về hoàn cảnh của buổi đi thăm mộ người thân đó, có thể là dịp lễ Thanh minh, dịp tết hay có giỗ ai đó…?
_ Em đi cùng với những ai?
_ Khi đi mang theo những vật dụng gì? Tác dụng/ ý nghĩa của những vật dụng ấy ( có thể là hương, hoa quả, giấy tiền…)
_ Người mà em thăm mộ là ai? ( ông bà, tổ tiên…)
_ Buổi thăm mộ diễn ra những nghi thức gì?
_ Cảm giác lúc đó của em như thế nào?

Phần 3: Kết bài

Cảm xúc của em với buổi thăm mộ, trình bày một cách khát quát và ngắn gọn nhất.

0