31/03/2021, 15:34

Dàn ý bài văn: Tả cây hoa hướng dương (bài số 2) - 12 dàn ý bài văn tả cây hoa chi tiết nhất

1. Mở bài: Giới thiệu loài hoa mà em yêu thích: hoa hướng dương Tham khảo: Trong vườn nhà tôi có rất nhiều loại hoa do ba tôi trồng: hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, hoa đồng tiền, hoa cúc,… nhưng loài hoa tôi yêu thích nhất là hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương nở xòe to ...


1. Mở bài: Giới thiệu loài hoa mà em yêu thích: hoa hướng dương

Tham khảo: Trong vườn nhà tôi có rất nhiều loại hoa do ba tôi trồng: hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, hoa đồng tiền, hoa cúc,… nhưng loài hoa tôi yêu thích nhất là hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương nở xòe to rộng như cái đĩa hướng về phía mặt trời.


2. Thân bài:

a. Tả bao quát về loài hoa mà em thích: hoa hướng dương

- Hoa hướng dương cao từ 1m đến 3m

- Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời và thường nở vào mùa đông hoặc xuân

b. Tả chi tiết về loài hoa mà em yêu thích: hoa hướng dương

+ Tả hoa hướng dương

- Hoa hướng dương màu vàng

- Hoa hướng dương có nhiều cánh

- Nhụy hoa hướng dương khi già sẽ trở thành hạt

- Cánh hoa hướng dương rất mỏng và hình lưỡi

- Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời

+ Tả thân và lá hướng dương

- Thân hướng dương to khỏe và chắc chắn

- Thân hướng dương có thể cao đến 3m

- Thân hướng dương có nhiều lông móng

- Lá hướng dương rất to và nhiều gân

- Lá hướng dương mọc so le trên thân


3. Kết quả:

- Nêu cảm nghĩ của em với loài hoa em thích: hoa hướng dương

Tham khảo: Chính vì vậy, tôi lại càng yêu thích loài hoa này. Hướng dương thật ý nghĩa với cuộc đời của mỗi người. Tôi mong cho mọi người có thể sống như loài hoa hướng dương: luôn vươn tới ánh sáng chân lý ấy để hoàn thiện trở nên rực rỡ.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

nhi nguyen

238 chủ đề

2591 bài viết

0