Xin hỏi viêm phần phụ là gì? Bệnh này có nguy hiểm không?
(Ảnh minh họa) Đáp: Viêm phần phụ là tình trạng nhiễm trùng đường sinh dục khu trú ở vòi trứng, buồng trứng và dây chằng rộng. Đây là một bệnh thường gặp ở nước ta. Nguyên nhân là: - Do vi khuẩn lậu lây qua đường sinh dục. - Nhiễm khuẩn sau sẩy thai. - Sau các thủ thuật ở ...

(Ảnh minh họa)
Đáp: Viêm phần phụ là tình trạng nhiễm trùng đường sinh dục khu trú ở vòi trứng, buồng trứng và dây chằng rộng. Đây là một bệnh thường gặp ở nước ta. Nguyên nhân là:
- Do vi khuẩn lậu lây qua đường sinh dục.
- Nhiễm khuẩn sau sẩy thai.
- Sau các thủ thuật ở cổ tử cung và tử cung không bảo đảm đúng kỹ thuật và quy tắc vô khuẩn.
Thể cấp tính có dấu hiệu: đau vùng bụng dưới, chướng nhẹ bụng dưới, đau ca hai bên hố chậu, có khi nôn mửa, ỉa chảy kiết lỵ, sốt, có thể sốt cao từng cơn.
Thể mãn tính có triệu chứng: Chỉ đau tăng lên khi hoạt động nằm nghỉ đỡ đau, ra khí hư như mủ, có rối loạn kinh nguyệt, sốt ít, sốt về chiều.
bệnh này ở nước ngoài cũng khá nhiều. Tại Pháp có đén 1000.000 phụ nữ bị bệnh viêm phần phụ mỗi năm. Bệnh có thể biến chứng thàng áp xe vòi trứng, dẫn đến tắc ống dẫn trứng ứ nước vòi trứng, dẫn đến tắc ống trứng, viêm phúc mạc tiểu khung.
Khi vòi trứng bị tắc và trứng không gặp nhau được, vì vậy người phụ nữ không có khả năng sinh con. Giải pháp duy nhất là phục hồi chức năng của vòi trứng bằng phẫu thuật. Song sự can thiệt này tinh tế, khó khăn, chỉ thành công khoảng 50% mà thôi. Nếu thất bại, muốn có con, chỉ còn cách áp dụng phương pháp thụ thai trong ống nghiệm rồi cấy phôi thai vào tử cung.
Đôi khi vòi trứng không tắc hẳn mà chỉ thắt hẹp lại, khi trứng đã thụ tinh, không di chuyển được về tử cung nên phải nằm lại phát triển ở vòi trứng - đó là bệnh chửa ngoài dạ con - một căn bệnh nguy hiểm, thường phải can thiệp bằng phẫu thuật.
Nếu đã được chẩn đoán là viêm phần phụ, cần phải chữa trị ngay, tránh để viêm mạn tính, ảnh hưởng đến sức khỏe và gây các biến chứng nói trên.