Tiên nhân cầu có thể chiết cành với tam lăng tiễn không?
Cây xương rồng Tiên nhân cầu (nắm tay tiên) còn gọi là tiên nhân chưởng (bàn tay tiên- xương rồng) là loại thực vật có thân hình cầu bầu dục ,có các màu xanh, nâu, đỏ, vàng v.v… rất nhiều màu sắc đẹp. Tiên nhân cầu trông ngốc nghếch dễ thương nên dễ khiến người khác yêu ...

Cây xương rồng
Tiên nhân cầu (nắm tay tiên) còn gọi là tiên nhân chưởng (bàn tay tiên- xương rồng) là loại thực vật có thân hình cầu bầu dục ,có các màu xanh, nâu, đỏ, vàng v.v… rất nhiều màu sắc đẹp. Tiên nhân cầu trông ngốc nghếch dễ thương nên dễ khiến người khác yêu thích. Mỗi khi tới mùa xuân – thu còn nở ra hoa đỏ, trắng với nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau.
Quê hương của tiên nhân cầu và tam lăng tiễn là ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Cuộc sống vốn có của tiên nhân cầu là ở trong môi trường nhiệt đới và á nhiệt đới thường xuyên nóng nực và thiếu nước. Trong khi tam lăng tiễn (nỏ tam giác) lại sống trong rừng rậm nhiệt đới và á nhiệt đới ấm áp, ẩm ướt, mưa nhiều nên rễ của nó phát triển để hút lượng nước và phân bón, vì vậy nó có sức sống rất mạnh mẽ.
Cho dù thuộc tính và “tính cách” của tiên nhân cầu và tam lăng tiễn không giống nhau lắm, nhưng chúng cùng thuộc một loại thực vật họ xương rồng nhiều thịt. Giữa chúng có quan hệ huyết thống khá gần gũi, có lực tác dụng lẫn nhau rất mạnh, vì vậy việc chiết cành giữa chúng rất dễ thành công.
Dùng tiên nhân cầu chiết lên tam lăng tiễn, lớp hình thành và tế bào thành mỏng của cả 2 bên sẽ cùng phân tách, hình thành tổ chức có thể làm lành vết thương. Tam lăng tiễn dùng khả năng hút nước và dưỡng chất mạnh mẽ của mình để không ngừng hút dưỡng chất trong đất đã được vun bón cung cấp cho tiên nhân cầu sinh trưởng, khi các tế bào mới sinh của chúng gắn kết chặt chẽ tức là việc chiết cây đã thành công.