Trong rừng có những gì?
Rừng cây Trong rừng chủ yếu nhất vẫn là cây sối sinh sống. Nó là nguồn thức ăn phong phú, chỗ ở ấm áp cho các loài động vật như khỉ, sóc, khổng tước.... Bất luận là rừng bưởi ở khi nhiệt đới sương mù dày đặc hay rừng từng Bắc Bộ ở khu vự lạnh giá, tên gọi "rừng xanh" đều do các ...

Rừng cây
Trong rừng chủ yếu nhất vẫn là cây sối sinh sống. Nó là nguồn thức ăn phong phú, chỗ ở ấm áp cho các loài động vật như khỉ, sóc, khổng tước.... Bất luận là rừng bưởi ở khi nhiệt đới sương mù dày đặc hay rừng từng Bắc Bộ ở khu vự lạnh giá, tên gọi "rừng xanh" đều do các loài cây cối thường gặp nhất trong khu rừng này tạo nên.
Mỗi khu rừng không chỉ có cây cối mà còn có là loài thực vật khác được phân bố với những tầng lớp khác nhau. Trên mặt đất trong rừng phủ đày lá rụng, sống ở đây là giun đất, các loại sâu bọ và những động vật ăn thịt nhỏ , cành cây khô, lá cây hỏng, chúng làm cho các bộ phận này của cây và một số thực vật khác hỏng nát trong đất, từ đó hình thành nên đất mùn.
Tầng lớp thứ hai trong rừng được gọi là tầng thân cỏ, đây là tầng do hoa cỏ bé nhỏ và thực vật loại dương xỉ tạo nên. Chỉ cần có đủ ánh sáng mặt trời là những loài thực vật này có thể lớn rất nhanh. Cây bụi, cây nhỏ và cây thấp tạo thành tầng thứ ba của rừng. Còn tầng trên nữa là những thân cây cao, chúng bị cây mây leo và thực vật họ bồ đào quấn đầy. Tầng cao nhất trong rừng là những tán cây cao. Cây cối phát triển dưới ánh sáng mặt trời tươi sáng, côn trùng, chim chóc và dơi giúp hoa truyền phấn, còn quả chín lại là nguồn thức ăn cho các loài động vật.
Rừng rộng lớn là một thế giới muôn sắc màu, huyên náo nhộn nhịp.