23/05/2018, 17:29

Tôi và chú tôi lên chơi ở một đồi trồng cây sơn. Ra về tôi bị một trận lở sơn suýt chết còn chú tôi vô sự. Vì sao vậy, có cách gì chữa khi bị lở sơn?

ảnh minh họa Bệnh lở sơn là một bệnh dị ứng. Người bị dị ứng với sơn sẽ thấy ngứa, nổi sần phù tại chỗ rất lớn. Vì gãi nên sây sướt da, có thể thành mụn do bôi nhiễm mà người ta gọi là lên ban mày đay. Bệnh dị ứng tác động khác nhau nên các cơ địa khác nhau. Có nghĩa là cùng tiếp ...

ảnh minh họa

Bệnh lở sơn là một bệnh dị ứng. Người bị dị ứng với sơn sẽ thấy ngứa, nổi  sần phù tại chỗ rất lớn. Vì gãi nên sây sướt da, có thể thành mụn do bôi nhiễm mà người ta gọi là lên ban mày đay. Bệnh dị ứng tác động khác nhau nên các cơ địa khác nhau. Có nghĩa là cùng tiếp xúc với sơn nhưng có người bị lở sơn, có người chẳng hề gì. Chính vì vậy mới có câu “sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người”. Lở sơn có gì mà “xuýt chết”. bạn phải ngắm sẵn xem nhà nào có cây khế, lấn sau nếu bị sơn ăn thì cứ lấy lá khế (hoặc quả khế) giã nhỏ, đắp lên chỗ nổi mần là rất chóng khỏi.

0