Trái đất nóng lên sẽ gây ra hậu quả gì?
Trái đất nóng Khí hậu Trái đất đang ngày càng nóng lên, đồng hồ đo nhiệt độ đọc số cho thấy trong 100 năm qua, khí hậu đã tăng khoảng 0,5 o C, các nhà khoa học dự đoán đến năm 2050, nhiệt độ Trái đất sẽ tăng lên 2-4 o C. Cần phải thừa nhận rằng, trừ nguyên tố con người ra thì ...

Trái đất nóng
Khí hậu Trái đất đang ngày càng nóng lên, đồng hồ đo nhiệt độ đọc số cho thấy trong 100 năm qua, khí hậu đã tăng khoảng 0,5oC, các nhà khoa học dự đoán đến năm 2050, nhiệt độ Trái đất sẽ tăng lên 2-4oC.
Cần phải thừa nhận rằng, trừ nguyên tố con người ra thì bản thân khí hậu quả thực cũng đang tự thay đổi. Khí hậu ngày nay khác rất nhiều so với 5 vạn năm trước. Năm vạn năm trước, Trái đất đang ở vào thời kì băng hà, phần lớn bề mặt Trái đất đều bị lớp băng dầy bao phủ. Vào 15000 năm trước, khí hậu bắt đầu nóng lên, lớp băng tan ra, thời đại băng hà kết thúc. Thời đại mà chúng ta sống gọi là “ gián băng kì” ( giai đoạn giữa thời kì băng hà ).
Nhưng hiện nay, hiệu ứng nhà kính trong phạm vi thế giới quả thực đã tăng nhanh tốc độ nóng lên của Trái đất. Những khí thải mà ô tô, nhà máy và các nhà máy phát điện đã thải vào không khí, đặc biệt là CO2 đã gây ra hiệu ứng nhà kính. Cũng giống như nhà kính vậy, những khí này cản trở không cho nhiệt lượng mất đi, dần dần làm cho khí hậu nóng lên.
Nếu hiệu ứng nhà kính vẫn tiếp tục thì khí hậu của một số nước sẽ trở nên quá nóng. Hơn nữa, ở một số nơi sẽ thiều mưa nghiêm trọng, khiến cho hoa màu không thể phát triển được. Một số nhà khoa học cho rằng, nếu Trái đất tiếp tục nóng lên, lớp băng ở Bắc cực sẽ tan ra, một số nước có vị trí thấp sẽ bị lụt lội. Đến lúc đó sẽ xảy ra một loát các vấn đề trên phạm vi toàn thế giới : bờ biển sẽ bị nước biển nuốt chửng ; những cánh đồng tốt với năng xuất hàng vạn tấn sẽ chẳng còn gì, hàng vạn cư dân sẽ tha phương, tìm đến những vùng đất cao ; thậm chí sẽ phát động cuộc chiến tranh vì sinh tồn.