24/05/2018, 10:14

Vì sao gọi là lữ nhân tiêu?

Lữ nhân tiêu Lữ nhân tiêu (chuối lữ nhân) là một loại thực vật thân cỏ cỡ lớn, không có chạc cây, thân cây thẳng vút và có thể cao tới 20 mét, lá vừa dài vừa cứng, thường rộng tới 0,7 mét, dài 1,5 mét. Những chiếc lá này là nguyên liệu cho nhân dân địa phương dùng để lợp mái nhà. ...

Lữ nhân tiêu

Lữ nhân tiêu (chuối lữ nhân) là một loại thực vật thân cỏ cỡ lớn, không có chạc cây, thân cây thẳng vút và có thể cao tới 20 mét, lá vừa dài vừa cứng, thường rộng tới 0,7 mét, dài 1,5 mét. Những chiếc lá này là nguyên liệu cho nhân dân địa phương dùng để lợp mái nhà.

Lữ nhân tiêu là người bạn tốt của người đi du lịch trong sa mạc, vì thế nó mới có tên gọi như vậy. Nó vừa là một nơi hóng mát rất tốt, vừa có thể cung cấp miễn phí nước giải khát trong những ngày hè nóng nực. Toàn bộ lá của nó tập trung phía trên của thân cây to, xếp thành 2 hàng theo chiều thẳng đứng, hình thành nên một mặt phẳng, trông giống như một chiếc quạt lớn đang xoè ra để quạt mát cho bạn, lại giống như nơi trữ nước của một chiếc muôi to, có thể tích trữ hàng mấy cân nước. Bạn chỉ cần rạch một cái miệng nhỏ là giống như vặn mở một vòi nước, đủ cho bạn uống đã một trận trong cơn khát. Nếu thấy đói bụng, bạn cũng có thể ngắt quả mà ăn. Quả chuối lữ nhân gần giống như dưa chuột, ăn vào có mùi vị rất thơm ngon.

Bạn thấy chưa, chuối lữ nhân phục vụ bạn thật chu đáo về mọi mặt phải không ?

0