24/05/2018, 09:49

Tại sao nói biển là “chiếc chậu đựng châu báu”?

Biển Biển thường được con người gọi là “ kho báu màu xanh”, “ chậu đựng châu báu nguyên tố” bởi vì trong biển ẩn chứa những nguồn tài nguyên phong phú lấy không cạn, dùng không hết. Từ khi hình thành, hàng ngày biển đều tiếp nhận quà tặng từ các con sông ...

Biển

Biển thường được con người gọi là “ kho báu màu xanh”, “ chậu đựng châu báu nguyên tố” bởi vì trong biển ẩn chứa những nguồn tài nguyên phong phú lấy không cạn, dùng không hết. 

Từ khi hình thành, hàng ngày biển đều tiếp nhận quà tặng từ các con sông lớn nhỏ.  Ngày nay, những vật chất hoà tan mà các con sông trên toàn thế giới hàng năm đưa từ đất liền vào biển đã có 3 tỉ tấn.  Mấy chục triệu năm nay, những nguyên tố khoáng chất có trong biển càng ngày càng tích tụ nhiều, nó cũng biến thành một kho báu nguyên tố vô cùng  tận.  Trên Trái đất đã phát hiện được hơn 100 nguyên tố, mà trong biển đã hoà tan hơn 80 loại, trong đó 70 loại là có thể lấy ra được. 

Biển còn có nguồn sinh vật biển phong phú.  350 triệu năm trước, những sinh vật trên Trái đất đều bắt nguồn từ biển.  Có một khoảng thời gian, hầu như tất cả các sinh vật đều sống ở dưới biển.  Ngay cả bây giờ, các động thực vật sinh sống trong biển vẫn nhiều hơn đất liền.  Các loài động vật như tôm cá trong biển đã có hơn 150.000 loại.  Mỗi năm, chúng ta đánh bắt 70 triệu tấn cá từ biển và ăn một lượng hải sản khổng lồ.  Số lượng các loài thực vật trong biển lại càng nhiều, chủ yếu là các loại nấm, tảo và các loại thực vật bậc cao.  Chúng đều là những món ăn ngon của con người. 

Nguồn tài nguyên khoáng sản trong đáy biển rất phong phú.  Lượng dự trữ dầu mỏ và khí thiên nhiên rất lớn, chiếm khoảng trên một nửa hàm lượng của cả thế giới, trong đó hàm lượng dầu mỏ dưới đáy biển lên đến 325 tỉ tấn, chiếm 1/3 trữ lượng  dầu mỏ của toàn thế giới.  Ngoài ra, Magie, sắt, U-ra-ni, thiếc và các kim loại khác cũng tồn tại với số lượng lớn dưới đáy biển. 

0