24/05/2018, 10:29

Tại sao bị viêm - loét dạ dày tá tràng lại kiêng rượu?

Người bị bệnh viêm - loét dạ dày tá tràng không nên uống rượu Rượu là một loại thực phẩm đặc biệt có ích cho cuốc sống con người với điều kiện sử dụng có mức độ về liều lượng và thời gian. Nếu sử dụng quá mức độ thì sẽ có hại nhất là đối với tim mạch, gan, mật, tuỵ, thần kinh, ...

Người bị bệnh viêm - loét dạ dày tá tràng không nên uống rượu

Rượu là một loại thực phẩm đặc biệt có ích cho cuốc sống con người với điều kiện sử dụng có mức độ về liều lượng và thời gian. Nếu sử dụng quá mức độ thì sẽ có hại nhất là đối với tim mạch, gan, mật, tuỵ, thần kinh, xương khớp và ống tiêu hoá đặc biệt là dạ dày. Rượu có tác dụng kích thích dạ dày tiết acid HCL, phá huỷ lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm cho dạ dày dễ bị các yếu tố tấn công như acid HCL, H.Pylori và pepsin gây ra viêm - loét dạ dày tá tràng thậm chí ung thư dạ dày.

Ở Việt Nam, theo nghiên cứu của Viện sức khoẻ tâm thần tỷ lệ người nghiện rượu là 1,44 - 2,6%. Kết quả nghiên cứu tác hại của rượu đối với niêm mạc dạ dày, 100% có xung huyết và loét trợt, 100% khi soi lên kính hiển vi có tổn thương loạn sản và dị sản ruột. Các tổn thương trên tạo điều kiện cho loét và ung thư dạ dày. Tổn thương ở niêm mạc dạ dày phụ thuộc vào thời gian nghiện rượu và số lượng rượu uống hàng ngày. Chính vì những lý do trên mà khi bị bệnh viêm - loét dạ dày tá tràng không nên uống rượu, nếu uống sẽ làm bệnh nặng thêm và gây ra những biến chứng nguy hiểm như chảy máu ổ bụng, thủng ổ loét gây viêm phúc mạc cấp.

0