Danh sách Tác giả - Trang 167

Yehuda Amichai יהודה עמיחי‎‎

Yehuda Amichai (יהודה עמיחי‎‎, 1924-2000) được xem là nhà thơ lớn nhất của Israel trong thế kỷ 20 và là một trong những nhà thơ nổi tiếng trên thế giới từ thập niên 1960 về sau. Sinh ở Đức, ông thông thạo cả tiếng Đức lẫn tiếng Hebrew. Ông được xem là người đầu tiên sử dụng khẩu ngữ của ...

Phạm Văn Bình

Nhà thơ Phạm Văn Bình quê ở Đông Hà, trước dạy ở Trường bán công Đông Hà. Anh có một người yêu khi anh còn trẻ, nhưng hai người không cưới nhau được vì sự khác biệt tôn giáo nên phải chia tay. Từ mối tình này, ông có bài thơ Chuyện tình buồn nổi tiếng, đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát ...

Phan Đình Hoè 潘廷槐

Phan Đình Hoè 潘廷槐 hiệu là Thu Viên, quê làng Địch Lễ, huyện Thượng Nguyên, tỉnh Nam Định, đỗ Cử nhân khoa Canh Tý (1900), đời vua Thành Thái, từng giữ chức Tri phủ huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Karel Toman

Karel Toman (1877-1946) là nhà thơ, nhà báo Séc. Ông sinh ở Kokovice và mất ở Praha.

Jaime Sabines

Jaime Sabines (1926-1999) học y khoa rồi chuyển sang học văn chương và triết học. Tốt nghiệp, ông vừa làm chính trị vừa làm văn học. Về chính trị, ông giữ nhiều chức vụ cao cấp tại quê quán của mình, bang Chiapas, Mexico, trong nhiều năm. Nhưng sự nghiệp chính của ông là trong lãnh vực văn chương. ...

Jacques Rabemananjara

Jacques Rabemananjara (1913-2005) sinh tại Maroantsetra ở vịnh Antongil trên bờ biển phía đông đảo Madagascar. Theo học văn học cổ điển ở Paris. Từ năm 1947 đến những năm 80, ông giữ các cương vị lãnh đạo quan trọng: nghị viện, bộ trưởng, phó thủ tướng chính phủ. Mất ở Pháp năm 2005 thọ 92 tuổi. Tác ...

Hen Khali

Hen Khali (1930-1972) tên thật là Condotti Hen Khali Qamar. Ông là nhà thơ và chính khách Guinea. Ông học tại nhà, ở Dahomey, Senegal và Pháp. Ông nghiên cứu văn học. Ông làm việc ở nhà xuất bản "Prezans Africain." Ông là đại diện Liên đoàn học sinh gốc Phi ở Paris. Khi về nước, ông giữ vị trí nổi ...

Octavio Paz Lozano

Octavio Paz (1914-1998) - nhà thơ, nhà văn, nhà ngoại giao Mexico, giải Nobel Văn học 1990. Sinh ngày 31-3-1914 tại Mexico City. Là con một nhà báo nổi tiếng, từ nhỏ đã đọc các tác phẩm của văn học thế giới, mười tuổi đã in thơ, 19 tuổi xuất bản tập thơ Trăng hoang khi đang học luật tại Đại học Quốc ...

Trần Duy Đới

Trần Duy Đới sinh sống tại phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình, có thơ và văn đăng trên các báo Văn nghệ Ninh Bình , Cựu chiến binh ,...

Trần Công Cẩn 陳公謹

Trần Công Cẩn 陳公謹 sinh và mất năm nào chưa rõ, chỉ biết ông là em ruột Trần Đình Thâm 陳廷深, người làng Phúc Đa xã Chí Tri, huyện Đông Triều phủ lộ Tân Hưng trấn Hải Thanh. Tác phẩm còn một bài thơ chép trong "Toàn Việt thi lục" và một bài phú chép trong "Quần hiền phú tập".

Judith Wright

Judith Wright (1915-2000) nữ thi sĩ nổi tiếng của Úc, chào đời trong một tộc họ có trang trại ở sâu trong khu vực nông nghiệp trù mật Armidale, New England, của bang New South Wales. Bà tốt nghiệp cử nhân ngữ văn đại học Sydney, với nghề nghiệp sinh sống là nghiên cứu, thư ký đại học, thống kê học, ...

Tình si tử

Tình si tử là bút danh của một người không rõ danh tính và lại lịch, có một số bài thơ trào phúng được Phan Kế Bính chép lại trong quyển Việt Hán văn khảo (1918), và Dương Quảng Hàm trong Việt Nam văn học sử yếu (1941).

Thái Xuyên

Một tác giả gửi thơ đăng báo Hoa học trò khoảng năm 1998.

Phùng Văn Minh Lãnh Cồ, Quận Cồ

Lãnh Cồ còn gọi là Quận Cồ, tên chính là Phùng Văn Minh, người thôn Thanh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc tỉnh Hà Tây. Căm thù giặc Pháp và vua quan triều đình Huế, phong trào khởi nghĩa nổ ra ở khắp nơi. Phùng Văn Minh cũng giương cao cờ nghĩa chống Pháp. Vì nhà nghèo, ...

Jean-Joseph Rabéarivelo

Jean-Joseph Rabéarivelo (4/3/1901-22/6/1937) sinh tại Tananarive (nay là thủ đô Antananarivo), Madagascar; là một trong những nhà thơ Châu Phi quan trọng nhất viết bằng tiếng Pháp, được coi là người cha của văn học hiện đại Madagascar. Tác phẩm: - Những đứa con của Orphée (Enfants d''Orphée, 1931) - ...

Sử Hy Nhan 史希顏

Sử Hy Nhan 史希顏 giỏi về sử nên được vua ban cho họ Sử, còn họ thực, năm sinh, năm mất hiện nay đều chưa rõ. Ông người huyện Phi Lộc, châu Ái, đỗ trạng nguyên đời Trần Duệ Tông (1373-1377), làm chức Hành khiển tri diên kinh. Tác phẩm hiện còn 1 bài phú chép trong "Quần hiền phú tập".

Erik Lindegren

Erik Lindegren (1910–1968) là nhà thơ Thuỵ Điển, thành viên của Viện hàn lâm Thuỵ Điển, cháu trai của nhà soạn nhạc Johan Lindegren. Lindegren sinh ở Luleå, Thuỵ Điển. Cùng với Gunnar Ekelöf, là một trong số những người tiêu biểu và lỗi lạc nhất của chủ nghĩa lãng mạn hiện đại duy mĩ của Thuỵ Điển, ...

Ovídio Martins

Ovídio Martins (1928-1999) là nhà thơ nổi tiếng của Cap-Vert đồng thời là nhà báo. Phải sống trong cảnh tha hương ở Hà Lan vì những hoạt động tái thiết nền độc lập ở quê nhà. Tác phẩm: Caminhada, 1962 Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Ov%C3%ADdio_Martins

Nicanor Segundo Parra Sandoval

Nicanor Segundo Parra Sandoval (1914-) là nhà thơ, nhà toán học, vật lý học người Chi-lê. Ông là một nhà thơ có nhiều ảnh hưởng ở Mỹ Latin, và là một trong những nhà thơ tiếng Tây Ban Nha quan trọng nhất.

Väinö Antero Kirstinä

Väinö Kirstinä (1936-2007) tên đầy đủ là Väinö Antero Kirstinä, sinh tại Nació trong thành phố tự trị Tyrnävä. Khi mất được chôn tại Helsinki. Ông là giáo sư dạy trong các trường đại học Phần Lan, đồng thời còn là nhà thơ. Ông cũng từng làm cho Đài phát thanh Phần Lan trong một thời gian ngắn. Ngoài ...