23/05/2018, 17:50

Sao trên trời có nhiều màu sắc không?

ngắm sao V ũ trụ gồm hàng trăm tỉ thiên hà, mỗi thiên hà có hàng chục tỉ hệ sao, mỗi hệ sao lại có hàng chục hành tinh. Bằng mắt thường tối đa bạn chỉ có thể thấy được 6000 sao nhưng bằng các loại kính thiên văn người ta có thể thấy được hàng tỉ sao. Các sao mờ nhất được xếp vào ...

ngắm sao

Vũ trụ gồm hàng trăm tỉ thiên hà, mỗi thiên hà có hàng chục tỉ hệ sao, mỗi hệ sao lại có hàng chục hành tinh. Bằng mắt thường tối đa bạn chỉ có thể thấy được 6000 sao nhưng bằng các loại kính thiên văn người ta có thể thấy được hàng tỉ sao. Các sao mờ nhất được xếp vào cấp 25 (độ chói cách nhau 2,512 lần thì cấp sao cách nhau 1 bậc). Ở cấp sao thứ 21 người ta đã kiểm tra được khoảng 2 tỉ sao. Sáng hơn sao cấp 0 là cấp âm (ví dụ mặt trăng cấp -12,7; mặt trời là cấp -26,7). Các sao có thể có độ phát sáng chênh nhau tới 10 tỉ lần, ngoài ra độ xa gần nào là hằng tinh (không chuyển động) thì tự phát sáng, phát nhiệt. Các sao nào là hành tinh (có chuyển động) thì tự phát sáng, phát nhiệt. Sao không “nhấp nháy”, ta thấy có sao nhấp nháy là do chúng ở rất xa, ánh sáng bị nhiễu khi đi qua tầng khí quyển của trái đất. Các hành tinh ở gần trái đất hơn cho nên những chùm vô số tia sáng khi đi qua khí quyển không bị nhiễu như nhau cho nên ta không thấy hiện tượng nhấp nháy. Các sao không có màu, trừ sao hỏa có màu hơi đỏ. Đó là do tia sáng mặt trời phản chiếu từ vùng đất đỏ của các núi trên sao Hỏa. Bạn thấy sao có màu sắc khác nhau và thay đổi màu sắc là không đúng đâu. Sao băng là những mảnh vụn của vũ trụ khi bay với tốc độ nhanh (10-80km/giây) vào tầng khí quyển của trái đất sẽ bị đốt cháy và phát sáng. Nếu cháy không hết chúng sẽ rơi xuống bề mặt trái đất thành những khối gọi là thiên thạch. Các thiên thạch này có khi toàn là đá, có khi là sắt, là niken. Làm gì có chuyện liên quan giữa sao băng và vận mệnh con người. Ngày xưa khi khoa học chưa phát triển mới có chuyện tin vào những điều nhảm nhí đó.

0