23/05/2018, 12:42
Rồng xanh vượt đại dương là món gì?
là tên gọi của món Ngoài ra còn có một số tên gọi khác cho các món ăn như sau: Đậu lướt ván = Đậu phụ rán Mặt trời quầng chân mây = Trứng ốp la Xe ông táo lội vạc dầu = Cá rán Heo chạy quanh rừng, heo đàn gặm cỏ = Rau xào thịt lợn Nắng rải vàng hè rực rỡ = Trứng tráng Bèo trôi mặt hồ = Canh rau ...
là tên gọi của món

Ngoài ra còn có một số tên gọi khác cho các món ăn như sau:
Đậu lướt ván = Đậu phụ rán
Mặt trời quầng chân mây = Trứng ốp la
Xe ông táo lội vạc dầu = Cá rán
Heo chạy quanh rừng, heo đàn gặm cỏ = Rau xào thịt lợn
Nắng rải vàng hè rực rỡ = Trứng tráng
Bèo trôi mặt hồ = Canh rau ngót
Bồ câu nghịch nước nóng = Thịt chim luộc
Mềm mại như lụa, thoáng mát như nhung = Bánh cuốn
Bụi vàng phủ kim tơ = Nem thính
Bổ dương chân trâu = Ngẩu pín
Lươn kim vàng đóng gói = Mì gói
Gà cãi nước sôi = Gà luộc
Ngà voi chấm óc khỉ = Đậu bắp chấm chao
Ánh dương vàng mặt biển = Canh trứng
Huyết nhuộm tàn kiếm = Tiết canh
Mặt trời ngủ trong mây = Trứng luộc
Bồ câu ngâm dầu nóng = Chim rán
Trong xanh, hồ thu phẳng lặng = Nước rau muống
Heo vàng thử lửa = Thịt lợn nướng
Tôm sa, cua lặn, cá quẫy nước = Lẩu hải sản
Băm vằm dao pháp = Thịt nghiền
Rừng hoang muôn thú = Rau xào thịt thập cẩm
Đồi phủ tuyết trắng = Bánh bao
Xúc xắc ngự thảo nguyên = Bò lúc lắc
Liễu ngả mặt hồ = Canh rau cần
Bâng quơ màn sương = Bánh bột lọc
Bò gặm cỏ = Rau xào thịt bò
Dương hoàn đơn = Ngẩu pín
Ngưu vương vờn hoả = Bò nướng
Da cá sấu xào hoa lí = Khổ qua xào
Ngư ẩn nguyệt hồ = Canh chua cá lóc
Thỏ ngọc vờn ánh dương = Thịt thỏ nướng
Hoàng tử thiêu thân = Thịt chuột nướng
Ngọc hỏa linh đơn = Chả viên nướng
Thức uống:
Choáng váng thần dược = Bia, rượu
Sương tan sáng sớm = Nước lọc
Băng tan bắc cực = Nước lạnh
Nước mắt mặt trời = Trà nóng
Trân Châu cảng = Chè long nhãn
Tiểu hắc cầu ẩn vũ trụ = Chè đỗ đen
Tiên sinh dạo bước / ông già đi bộ = Johnie Walker

Ngoài ra còn có một số tên gọi khác cho các món ăn như sau:
Đậu lướt ván = Đậu phụ rán
Mặt trời quầng chân mây = Trứng ốp la
Xe ông táo lội vạc dầu = Cá rán
Heo chạy quanh rừng, heo đàn gặm cỏ = Rau xào thịt lợn
Nắng rải vàng hè rực rỡ = Trứng tráng
Bèo trôi mặt hồ = Canh rau ngót
Bồ câu nghịch nước nóng = Thịt chim luộc
Mềm mại như lụa, thoáng mát như nhung = Bánh cuốn
Bụi vàng phủ kim tơ = Nem thính
Bổ dương chân trâu = Ngẩu pín
Lươn kim vàng đóng gói = Mì gói
Gà cãi nước sôi = Gà luộc
Ngà voi chấm óc khỉ = Đậu bắp chấm chao
Ánh dương vàng mặt biển = Canh trứng
Huyết nhuộm tàn kiếm = Tiết canh
Mặt trời ngủ trong mây = Trứng luộc
Bồ câu ngâm dầu nóng = Chim rán
Trong xanh, hồ thu phẳng lặng = Nước rau muống
Heo vàng thử lửa = Thịt lợn nướng
Tôm sa, cua lặn, cá quẫy nước = Lẩu hải sản
Băm vằm dao pháp = Thịt nghiền
Rừng hoang muôn thú = Rau xào thịt thập cẩm
Đồi phủ tuyết trắng = Bánh bao
Xúc xắc ngự thảo nguyên = Bò lúc lắc
Liễu ngả mặt hồ = Canh rau cần
Bâng quơ màn sương = Bánh bột lọc
Bò gặm cỏ = Rau xào thịt bò
Dương hoàn đơn = Ngẩu pín
Ngưu vương vờn hoả = Bò nướng
Da cá sấu xào hoa lí = Khổ qua xào
Ngư ẩn nguyệt hồ = Canh chua cá lóc
Thỏ ngọc vờn ánh dương = Thịt thỏ nướng
Hoàng tử thiêu thân = Thịt chuột nướng
Ngọc hỏa linh đơn = Chả viên nướng
Thức uống:
Choáng váng thần dược = Bia, rượu
Sương tan sáng sớm = Nước lọc
Băng tan bắc cực = Nước lạnh
Nước mắt mặt trời = Trà nóng
Trân Châu cảng = Chè long nhãn
Tiểu hắc cầu ẩn vũ trụ = Chè đỗ đen
Tiên sinh dạo bước / ông già đi bộ = Johnie Walker