Rối loạn phân ly là gì? Tại sao còn gọi là bệnh Hysteria?
Rối loạn phân ly Trước Công nguyên, tồ sư y học Hyppoc-rapte đã mô tả cơn co giật không phải động kinh ớ phụ nữ có nhán cách yếu đuôi. Ông cho rằng đây là do cô tử cung của họ bị đảo ngược đưa ám khí lên đầu sinh ra. Vì vậy nên dùng từ I Hysteria để chỉ trạng thái bệnh lý này (theo ...

Rối loạn phân ly
Trước Công nguyên, tồ sư y học Hyppoc-rapte đã mô tả cơn co giật không phải động kinh ớ phụ nữ có nhán cách yếu đuôi. Ông cho rằng đây là do cô tử cung của họ bị đảo ngược đưa ám khí lên đầu sinh ra. Vì vậy nên dùng từ I Hysteria để chỉ trạng thái bệnh lý này (theo tiếng Hy Lạp: Hysterinlà tử cung, erialà thoát vị).
Ngay từ thế ký XVII, Charles Lepois đã cho rằng nguyên nhân không phải ở tử cung, cũng không phái ở cơ thế mà ở não gây ra. Charles thì nhân mạnh vai trò của nhân cách yếu, đa cảm và dễ bị 1 ám thị. Ong cho rằng đây là bệnh “đại ; giả vờ”.
Người ta đă thấy từ lâu Hysteria có cả ớ đàn ông chứ không chỉ riêng phụ nữ. Ngày nay, người ta ưa dùng từ rối loạn phân ly,có người gọi là bệnh cuồng si.
Bệnh cảnh chính ởđây là sự phân ly giữa ý thức, trí nhớ của bệnh nhân với hoàn cảnh các rối loạn cơ thế bằng cách tách ra hoặc phân ly khỏi chức năng thần kinh bình thường (cảm giác, vận
động không phù hợp). Trong rối loạn phân ly, một phần của các chức năng cao cấpthần kinh - tâm thần bị phá vỡ theo cơ chế tự ám thị, cơ chế dưới vỏ não chứ chưa hẳn hoàn toàn do “giả vờ”, vì vậy cần xem xét kỹ.