23/05/2018, 19:40

Phòng bệnh tim.

Ảnh minh họa - Theo tình hình lâm sàng và tử vong thì thời gian bệnh tim phát dữ dội nhất là vào khoảng lúc 9 giờ sáng. Đây là thời gian mà sự tuần hoàn của huyết dịch thường có những biến đổi đột ngột làm dẫn tới bệnh tim và xuất huyết não. Còn thời gian mà bệnh tim ít phát nhất ...

Ảnh minh họa

- Theo tình hình lâm sàng và tử vong thì thời gian bệnh tim phát dữ dội nhất là vào khoảng lúc 9 giờ sáng. Đây là thời gian mà sự tuần hoàn của huyết dịch thường có những biến đổi đột ngột làm dẫn tới bệnh tim và xuất huyết não. Còn thời gian mà bệnh tim ít phát nhất là khoảng lúc 11 giờ sáng.

Bởi vậy, vào lúc 8 - 10 giờ buổi sáng, cần phải hết sức chú ý, đề phòng bất trắc.

- Sau giờ ăn chưa, nên chợp mắt nghỉ một lát. Ngủ trưa có tác dụng phòng bệnh tim. Mỗi ngày nên dành khoảng 30 phút để ngủ trưa, thời gian tuy ngắn những rát có lợi cho sức khỏe.

- Để phòng bệnh xơ cứng huyết quản, mỗi ngày nên uống 2 cốc bia hoặc rượu nho.

Phòng và chữa bệnh tim cần phải duy trì trong một thời gian dài, liên tục và thường xuyên. Tốt nhất là có thói quen sinh hoạt tốt, lịch sinh hoạt chặt chẽ, luôn nghiêm khắc với chính mình. Xin bạn nhớ và thực hiện 8 lời khuyên dưới đây.

- Cấm hút thuốc: Nicôtin làm nhịp tim nhanh hơn, co rút động mạch, tăng huyết áp. Những chứng đó sẽ làm tăng gánh nặng cho tim.

- Không được căng thẳng: Những người tính bốc đồng, không bóng rất dễ mắc bệnh tim. Cần có thời gian nghỉ ngơi hàng ngày để cơ thể được thư giãn.

- Không được ăn các đồ có nhiều mỡ bão hòa.

- Tránh để huyết áp tăng.

- Không được quá béo.

- Không ăn quá mặn.

- Vận động cần phải vừa phải, hợp với sức mình.

- Cần phải cân bằng trước biến động cuộc sống.

0