Nguyên lý pha trộn thức ăn hỗn hợp cho heo của nhà máy
Không thể áp dụng công thức pha trộn thức ăn hỗn hợp cho heo ăn để nuôi gà hoặc lấy thức ăn hỗn hợp dùng cho heo nái để nuôi heo con cai sữa Các loại thức ăn đơn như: cám, bắp, tấm, bột cá, khoai củ, bánh dầu, vỏ sò, vôi chết, v.v… không có một loại nào tự nó chứa đầy đủ tất cả các ...
Không thể áp dụng công thức pha trộn thức ăn hỗn hợp cho heo ăn để nuôi gà hoặc lấy thức ăn hỗn hợp dùng cho heo nái để nuôi heo con cai sữa
Các loại thức ăn đơn như: cám, bắp, tấm, bột cá, khoai củ, bánh dầu, vỏ sò, vôi chết, v.v… không có một loại nào tự nó chứa đầy đủ tất cả các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể gia súc gia cầm sử dụng hàng ngày vào các mục tiên bảo trì cơ thể, sinh sản, tăng trưởng, nuôi con, v.v… Mỗi loại thức ăn có thể thừa một dưỡng chất này, nhưng lại thiếu một số dưỡng chất khác và loại thức ăn khác cũng thế. Tuy nhiên, nếu phối hợp các loại thức ăn, có thể bổ túc sự khiếm khuyết dưỡng chất cho nhau thì ta được một hỗn hợp thức ăn gia súc đầy đủ dưỡng chất cung ứng cho từng loại nhu cầu của con thú. Công thức pha trộn thức ăn của các nhà máy chế biến thức ăn gia súc là kết quả của việc ứng dụng nguyên lý trên đây.
Trên thế giới có những xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc, nhất là chế biến các loại vi khoáng, sinh tố,… thường giấu kín các công thức pha chế độc quyền khai thác sự tín nhiệm về chất lượng sản phẩm của khách hàng. Công thức pha trộn thức ăn có tầm quan trọng vì qua sự tính toán tỉ mỉ của các nhà dinh dưỡng học, họ quyết định tỉ lệ mỗi thứ thức ăn đơn phải trộn vào hỗn hợp là bao nhiêu để kết quả cuối cùng hàm lượng mỗi thứ dưỡng chất bằng với nhu cầu hàng ngày của cơ thể động vật nuôi, không để thừa, không để thiếu, bởi lẽ cả hai thái cực này đều không có lợi cho gia súc và cho số thu hoạch lợi nhuận của nhà chăn nuôi. Điều này cũng dễ hiểu, vì chúng ta muốn nuôi gia súc sao cho chi phí thấp nhất, thì không thể chấp nhận tình trạng thừa mứa chất dinh dưỡng, nhưng ta cũng không thể để cho con thú thiếu dưỡng chất, sức khỏe suy giảm, không lớn mau, không sinh sản – nuôi con tốt đẹp, năng suất giảm sút gây lỗ lã. Một công thức pha trộn thức ăn ở nhà máy thức ăn gia súc phải đảm bảo nguyên lý sinh học và kinh tế này thì mới làm cho thú nuôi sử dụng tối đa hiệu quả của thức ăn và mang đến cho nhà chăn nuôi nhiều lợi nhuận.
Mỗi hạng thú, mỗi lứa tuổi thú, mỗi loài thui, mỗi dòng thú có nhu cầu dinh dưỡng rất khác biệt nhau, không đồng nhất giống nhau. Mặt khác, nguồn thức ăn ở mỗi địa phương, mỗi mùa vụ, cũng rất khác nhau. Do vậy, phải có nhiều công thức pha trộn thức ăn khác nhau để phục vụ cho từng loài thú, từng tuổi thú và từng hạng thú khác nhau, kể cả từng dòng heo cũng phải có công thức ăn khác nhau. Nếu không có đủ kho dự trữ nguyên liệu thì cũng phải thay đổi công thức pha trộn thức ăn cho từng mùa vụ khác nhau để tận dụng một cách hợp lý nguồn thức ăn tự có ở địa phương.
Không thể áp dụng công thức pha trộn cho heo ăn để nuôi gà hoặc lấy thức ăn hỗn hợp dùng cho heo nái để nuôi heo con cai sữa, v.v… Làm đảo lộn như vậy cũng là một bất hợp lý ở một số hộ chăn nuôi nông thôn, hậu quả tuy không xảy ra tức thì, nhưng chúng ta cũng có thể thấy được những biếu hiện không phù hợp trên động vật nuôi như: biếng ăn, chậm lớn, sản lượng sụt giảm, dễ bị bệnh tật, thú không linh hoạt như khi chúng ta nuôi dưỡng chúng bằng công thức pha trộn thức ăn thích hợp.