Nếu có triệu chứng đau bụng là không có bệnh lý ở dạ dày tá tràng nên nghĩ đến nguyên nhân gì?
Ảnh minh họa Đau bụng là triệu chứng hay gặp trong các bệnh tiêu hoá, có rất nhiều nguyên nhân gây đau bụng, cần chú ý đau bụng có hai loại: đau bụng cấp tính và đau bụng mạn tính, đau bụng cấp tính ngoại khoa sẽ phải xử lý kịp thời bằng phẫu thuật như thủng dạ dày, thủng đại ...

Ảnh minh họa
Đau bụng là triệu chứng hay gặp trong các bệnh tiêu hoá, có rất nhiều nguyên nhân gây đau bụng, cần chú ý đau bụng có hai loại: đau bụng cấp tính và đau bụng mạn tính, đau bụng cấp tính ngoại khoa sẽ phải xử lý kịp thời bằng phẫu thuật như thủng dạ dày, thủng đại tràng, viêm ruột thừa cấp, sỏi mật, lồng ruột, xoắn ruột v.v... nếu không được điều trị sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Đau bụng mạn tính là đau bụng diễn biến kéo dài, có thể bị đi bị lại nhiều lần do các nguyên nhân sau: do viêm - loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày, viêm tuỵ mạn, viêm túi mật, sỏi đường mật, viêm gan, ung thư gan, lao ruột, viêm phần phụ ở nữ giới, lao màng bụng, bệnh đại tràng chức năng (hội chứng ruột kích thích), các khối u trong bụng, dính ruột sau mổ, viêm loét đại tràng và các bệnh lý ở cơ thành bụng: viêm hoặc áp xe cơ thành bụng. Để chẩn đoán nguyên nhân đau bụng cần phải hỏi rõ vị trí đau, đau có kèm theo sốt hay không sốt. Có vàng da hay không, có rối loạn đại tiện hoặc gầy sút nhanh hay không.