23/05/2018, 17:22

Mọi người đều biết câu thơ của Hồ Xuân Hương “Bá ngọ con ong, bé cái lầm”. Tôi đã hỏi nhiều người nhưng chả ai hiểu “bá ngọ” là gì, “bé cái lầm” là thế nào?

ảnh minh họa Theo GS. Kiều Thu Hoạch thì bá ngọ là một từ cổ trong Kinh thi: bá là cái tổ, ngọ là ngựa. “Bá ngọ” là một câu chửi ngựa (theo nghĩa là “tổ cha con ngựa”). Hồ Xuân Hương dùng chữ này để chửi. “Bé cái lầm” là kiểu nói lệch có nghĩa ...

ảnh minh họa

Theo GS. Kiều Thu Hoạch thì bá ngọ là một từ cổ  trong Kinh thi: bá là cái tổ, ngọ là ngựa. “Bá ngọ” là một câu chửi ngựa (theo nghĩa là “tổ cha con ngựa”). Hồ Xuân Hương dùng chữ này để chửi. “Bé cái lầm” là kiểu nói lệch có nghĩa là rất lầm (theo kiểu như các bạn trẻ thường nói “hơi bị đẹp” có nghĩa là “rất đẹp”). Bạn nào có cách giải thích khác xin gửi về cho chúng tôi.

Trịnh Ngọc Trinh

226 chủ đề

43560 bài viết

0