24/05/2018, 09:34

Loài cây nào tượng trưng cho hòa bình?

Quả trám Đúng rồi, đó chính là cây trám, trên biểu tượng của Liên hợp quốc có hai cành cây trám nổi bật trên cả quả địa cầu, đây là tượng trưng cho hòa bình. Trám là loại cây cao xanh tốt quanh năm, lá kép có dạng lông vũ, lá nhỏ hình bầu dục dài, hai đầu nhòn nhọn và có mầu ...

Quả trám

Đúng rồi, đó chính là cây trám, trên biểu tượng của Liên hợp quốc có hai cành cây trám nổi bật trên cả quả địa cầu, đây là tượng trưng cho hòa bình.

Trám là loại cây cao xanh tốt quanh năm, lá kép có dạng lông vũ, lá nhỏ hình bầu dục dài, hai đầu nhòn nhọn và có mầu xanh. Khi bỏ trám tươi vào trong miệng ta cảm thấy vừa chua vừa chát, nếu ăn từng miếng nhỏ thì sẽ thấy rất thơm, khiến cho người ta phải nhớ mãi không thôi, thậy là khổ tận cam lai.

Quả trám ngoài việc có thể ăn tươi ra, còn có thể chế biến thành trám tẩm đường, trám ngũ hương...Trong quả trám tươi có rất nhiều các chất dinh dưỡng như: đường, chất béo và canxi...trong đó hàm lượng canxi lên tới 204mgram, gấp bốn lần so với táo, đứng hàng đầu tron g các loại quả, hàm lượng vitamin cao, rất thích hợp cho trẻ nhỏ ăn.

Trong kinh thánh có một câu chuyện là “Nhược á phương châu”, kể về việc trên trái đất xảy ra một nạn lụt rất lớn, Nhước á dẫn vợ, con trai, con gái và gia súc chốn vào trong một chiếc thuyền, sau khoảng 150 ngày, người và các động vật khác trên đất liền đều chết hết. Không lâu sau, Nhược á mở cửa sổ của chiếc thuyền và thả ra ngoài một con quạ đen, con quạ đen đó đã bay về rất nhanh, Nhược á biết rằng nước lũ vẫn chưa rút hết. Khoảng 7 ngày sau, anh ta lại thả một con chim bồ câu ra, một lúc sau con chim bồ câu đã bay về, trên miệng ngậm một cành trám, anh ta biết rằng nước lũ đã rút liền thả hết tất cả các động vật trên thuyền ra, từ đó nhân loại mới có thể sống và tiếp tục tồn tại, cũng bắt đầu từ truyền thuyết này nà chim bồ câu và cây trám đã trở thành biểu tượng của hòa bình.

0