Trúc là cây hay cỏ?
Cây trúc Trên trái đất này, họ hàng nhà tre trúc là một họ lớn, theo cách nói của nhà khoa học thì trúc là một loại cỏ to lớn. Nó giống như lúa mì, lúa nước, lau sậy, đều là thực vật thân cỏ. Chúng xanh tốt quanh năm, thân cây thường là hình tròn và có đốt, nhưng cũng có loại thân ...

Cây trúc
Trên trái đất này, họ hàng nhà tre trúc là một họ lớn, theo cách nói của nhà khoa học thì trúc là một loại cỏ to lớn. Nó giống như lúa mì, lúa nước, lau sậy, đều là thực vật thân cỏ. Chúng xanh tốt quanh năm, thân cây thường là hình tròn và có đốt, nhưng cũng có loại thân trúc hình vuông. Trúc phải trải qua nhiều năm trưởng thành và sinh sôi nảy nở thì mới ra hoa.
Tre trúc có rất nhiều chủng loại, căn cứ theo tình hình sinh trưởng của loại trúc có thân cao và trúc có thân chìm dưới đất, người ta đã chia chúng thành ba loại: loại sinh trưởng rời rạc, loại sinh trưởng theo khóm và loại sinh trưởng hỗn hợp. Loại sinh sản rời rạc có tử trúc, phương trúc, mao trúc, đạm trúc. Trúc sinh trưởng theo khóm có trúc bụng Phật, trúc phượng hoàng, trúc vỏ xanh. Còn loại trúc sinh trưởng hỗn hợp có trúc thân chè.......Tổng cộng có tất cả khoảng hơn 1200 loại trúc, riêng ở Trung Quốc đã có trên 250 loại.
Đời Hán ở Trung Quốc, người ta đã bắt đầu dùng trúc để làm giấy, và tất nhiên nó còn được dùng để làm chiếu trúc, giường che, tủ trúc, ghế tre. Ngoài ra, tre trúc còn được làm thành các loại nhạc cụ nhỏ như khèn, sáo, kèn, tiêu. Những sản phẩm mĩ nghệ được làm từ tre trúc cũng rất đẹp mắt và có sức hấp dẫn. Loại măng non có vị ngọt thơm được dùng làm thực phẩm, ngoài ra tre trúc còn có thể làm thuốc.
Với màu xanh tươi óng ả và thân dài thon thả, từ xa xưa tre trúc cùng với tùng, mai đã được coi là “tuế hàn tam hữu” (ba người bạn sống trong mùa đông), trong rừng nếu có thêm màu xanh của tre trúc điểm tô thì sẽ càng thêm phần thanh nhã.