Hỏi: Âm đạo có cấu tạo như thế nào?
(Ảnh minh họa) Đáp: Âm đạo là một ống dẹt, đi từ âm hộ đến cổ tử cung, dài từ 8-10cm nhưng rất co giãn. Âm đạo nằm giữa bàng quang (bọng đái) và trực tràng. Bộ phận này thường xẹp xuống, nhưng sẽ giãn rộng ra dễ dàng khi quan hệ tình dục hoặc khi sinh đẻ. Thành âm đạo có nhiều ...

(Ảnh minh họa)
Đáp: Âm đạo là một ống dẹt, đi từ âm hộ đến cổ tử cung, dài từ 8-10cm nhưng rất co giãn. Âm đạo nằm giữa bàng quang (bọng đái) và trực tràng. Bộ phận này thường xẹp xuống, nhưng sẽ giãn rộng ra dễ dàng khi quan hệ tình dục hoặc khi sinh đẻ. Thành âm đạo có nhiều nếp gấp, bao phủ bởi một lớp niêm mạc mà tế bào được thay đổi thường xuyên: lớp tế bào cũ bong ra thì lớp tế bào mới hình thành để thay thế, phần ngoài của âm đạo có rất nhiều đầu dây thần kinh nên rất nhạy cảm, phần sâu phía trong ít nhạy cảm hơn vì có ít dây thần kinh. Ở gần miệng âm đạo có cơ có thể co thắt và giãn nở một cách nhịp nhàng khi có khoái cảm. Niêm mạc âm đạo thường ẩm ướt, độ ẩm ướt tùy thuộc và sự thay đổi của chất nội tiết trong cơ thể người nữ.
Nhờ có chất nội tiết và niêm dịch mà âm đạo tự ngăn chặn sự xâm nhập, phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Vì nó tự làm sạch và tránh sự viêm nhiễm, cho nên không cần phải thụt rửa hay làm vệ sinh cho âm đạo. Chỉ khi nào bị bệnh, có sự chỉ dẫn của thấy thuốc phụ khoa, bạn mới thụt rửa hay đặt thuốc vào âm đạo.