24/05/2018, 10:08

Hải đường và thu hải đường có phải là một không ?

Thu hải đường Khi nói về Hải đường, người ta thường bị nhầm lẫn với thu hải đường. Tuy chúng đều có tên gọi là hải đường, nhưng không phải là người một nhà cũng không phải họ hàng, hình dáng và tập quán sinh hoạt của chúng đều không giống nhau . Hải đường là loại cây gỗ thuộc họ ...

Thu hải đường

Khi nói về Hải đường, người ta thường bị nhầm lẫn với thu hải đường. Tuy chúng đều có tên gọi là hải đường, nhưng không phải là người một nhà cũng không phải họ hàng, hình dáng và tập quán sinh hoạt của chúng đều không giống nhau .

Hải đường là loại cây gỗ thuộc họ tường vi, nó và táo là hai chị em sinh đôi và cùng chung sống trong gia đình họ nhà táo .

Hoa hảo đường khi sắp nở có màu đỏ, sau khi nở nó dần trở thành màu hồng, hoa của nó rất đẹp và rất thơm. Quả hải đường có thể trực tiếp ăn, đồng thời còn có thể chế biến thành quả khô và mứt .

Thu hải đường thuộc thực vật họ thu hải đường sống lâu năm. Tương truyền rằng thời xa xưa có một cô gái xinh đẹp vì thương nhớ chồng ở phương xa nên đã khóc và nước mắt rơi xuống dưới chân tường, sau đó ít lâu ở đó mọc ra một cành hoa rất đẹp, hoa có màu trắng phớt hồng giống như gương mặt của mỹ nhân, mặt phải của lá màu xanh ngọc bích, mặt trái màu hồng, người ta gọi nó là “ hoa đoạn trường” và vì hoa nở vào mùa thu nên nó còn được gọi là thu hải đường.

Thu hải đường không những chỉ dùng để thưởng thức mà nó còn có nhiều tác dụng khác. Thân, lá, rễ của cây đều có thể làm thuốc, có các công hiệu như : cầm huyết, tiêu viêm, ra mồ hôi, bổ hư, lợi tiểu. Ngoài ra, lá cây còn được dùng để chế thành nước uống giải khát .

0