18/06/2018, 13:05

Đua ghe ngo

Đua ghe ngo của người Kh’mer là trò chơi tiêu biểu, phù hợp với miệt đất, lắm sông nhiều nước. Ghe Ngo bao giờ cũng được làm bằng thân một cây gỗ to, đục ở giữa làm chỗ ngồi cho các tay đua. Có ghe ngo sức chứa tới trên 50 người đua, chiều dài hàng 40m. Đầu ghe có hình rồng ...

Đua ghe ngo của người Kh’mer là trò chơi tiêu biểu, phù hợp với miệt đất, lắm sông nhiều nước.

Ghe Ngo bao giờ cũng được làm bằng thân một cây gỗ to, đục ở giữa làm chỗ ngồi cho các tay đua. Có ghe ngo sức chứa tới trên 50 người đua, chiều dài hàng 40m. Đầu ghe có hình rồng rắn. Hai bên thân ghe vẽ những hình kỉ hà nhiều màu sắc.

Ở Sóc Trăng trước kia, hội đua ghe ngo thường được tổ chức trên sông Nhu Gia, nhưng gần đây đã chuyển về sông Trăng. Suốt 4 – 5 cây số có ghe đua, người xem đông nghịt. Không khí ngày hội thật là nhộn nhịp, hào hứng: tiếng chiêng rền vang, tiếng còi của người chỉ huy các ghe đua lanh lảnh lẫn với tiếng hò reo náo động của người xem.

 

0