05/02/2018, 10:23

Dàn ý ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn

I. Mở bài: giới thiệu vấn đề cần nhắc đến Tố Hữu là một nhà thơ tiêu biểu của thơ cách mạng Việt Nam và đồng thời là một chính trị gia của Việt Nam. Ông đã có nhiều tác phẩm văn học để lại ấn tượng cho nhiều người đọc như: Từ ấy (1946); Việt Bắc (1954); Gió lộng (1961); Ra trận (1962-1971); Máu và ...

I. Mở bài: giới thiệu vấn đề cần nhắc đến Tố Hữu là một nhà thơ tiêu biểu của thơ cách mạng Việt Nam và đồng thời là một chính trị gia của Việt Nam. Ông đã có nhiều tác phẩm văn học để lại ấn tượng cho nhiều người đọc như: Từ ấy (1946); Việt Bắc (1954); Gió lộng (1961); Ra trận (1962-1971); Máu và Hoa (1977); Một tiếng đờn (1992); Ta với ta (199;…. Nhưng có một câu thơ của ông mà đã làm cho nhiều thế hệ phải suy nghĩ trong bài thơ “ một khúc ca xuân” đó là “ Ôi, sống đẹp là gi hỡi bạn?”. đây là câu hỏi cũng như là một câu nói bình thường, khiến bao người phải suy nghĩ trong thời đại phát triển vượt bậc ngày nay. II. Thân bài: 1. Giải thích “ sống đẹp” - Theo như quan niệm của người Việt ta từ bao đời xưa, thì sống đẹp là sống nhân ái, sống trong sạch và thanh cao. - Trong lịch sử của dân tộc cũng có nhiều vị có nếp song đẹp như: nguyễn trãi, nguyễn khuyến;…. - Bác Hồ Chí Minh cũng chỉ ra quan niệm sống đẹp của mình là: Mình vì mọi người, mọi người vì mình 2. Biểu hiện của sống đẹp - Sống có ích cho bản thân, cho xã hội - Sống vì mọi người, không nghĩ đến lợi ích cá nhân - Sống có hoài bão, có ước mơ - Sống lành mạnh, trung thực - Sống có hiếu với ông bà, cha mẹ - Quan tâm, yêu thương những người xung quanh - Giúp đỡ mọi người xung quanh - Sống không ngừng học hỏi, học tập - Sống lương thiện, quan tâm đến người khác 3. Phê phán lối sống xâu, không đẹp - Thói song vô cảm, ích kỉ, hèn nhác - Sống tùy tiện, buông thả, thiếu lí trí - Sống không có lí tưởng, ước mơ - Không có nhân văn, lễ nghi - Đố kị, ghen tỵ với người khác 4. Phương pháp rèn luyện lối sống tốt - Tích cực học tập, vui chơi lành mạnh - Xác định lí tưởng, ước mơ rõ rang - Rèn luyện tinh thần, đạo đức lành lạnh III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về sống đẹp - Khẳng định ý nghĩa của sống đẹp - Em sẽ làm như thế nào để sống đẹo và sống tốt Xem thêm: Dàn ý nghị luận mùa xuân nho nhỏ


I. Mở bài: giới thiệu vấn đề cần nhắc đến
Tố Hữu là một nhà thơ tiêu biểu của thơ cách mạng Việt Nam và đồng thời là một chính trị gia của Việt Nam. Ông đã có nhiều tác phẩm văn học để lại ấn tượng cho nhiều người đọc như: Từ ấy (1946); Việt Bắc (1954); Gió lộng (1961); Ra trận (1962-1971); Máu và Hoa (1977); Một tiếng đờn (1992); Ta với ta (199;…. Nhưng có một câu thơ của ông mà đã làm cho nhiều thế hệ phải suy nghĩ trong bài thơ “ một khúc ca xuân” đó là “ Ôi, sống đẹp là gi hỡi bạn?”. đây là câu hỏi cũng như là một câu nói bình thường, khiến bao người phải suy nghĩ trong thời đại phát triển vượt bậc ngày nay.

II. Thân bài:
1. Giải thích “ sống đẹp”
- Theo như quan niệm của người Việt ta từ bao đời xưa, thì sống đẹp là sống nhân ái, sống trong sạch và thanh cao.
- Trong lịch sử của dân tộc cũng có nhiều vị có nếp song đẹp như: nguyễn trãi, nguyễn khuyến;….
- Bác Hồ Chí Minh cũng chỉ ra quan niệm sống đẹp của mình là: Mình vì mọi người, mọi người vì mình
2. Biểu hiện của sống đẹp
- Sống có ích cho bản thân, cho xã hội
- Sống vì mọi người, không nghĩ đến lợi ích cá nhân
- Sống có hoài bão, có ước mơ
- Sống lành mạnh, trung thực
- Sống có hiếu với ông bà, cha mẹ
- Quan tâm, yêu thương những người xung quanh
- Giúp đỡ mọi người xung quanh
- Sống không ngừng học hỏi, học tập
- Sống lương thiện, quan tâm đến người khác
3. Phê phán lối sống xâu, không đẹp
- Thói song vô cảm, ích kỉ, hèn nhác
- Sống tùy tiện, buông thả, thiếu lí trí
- Sống không có lí tưởng, ước mơ
- Không có nhân văn, lễ nghi
- Đố kị, ghen tỵ với người khác
4. Phương pháp rèn luyện lối sống tốt
- Tích cực học tập, vui chơi lành mạnh
- Xác định lí tưởng, ước mơ rõ rang
- Rèn luyện tinh thần, đạo đức lành lạnh

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về sống đẹp
- Khẳng định ý nghĩa của sống đẹp
- Em sẽ làm như thế nào để sống đẹo và sống tốt

Xem thêm:
0